Tin mới

Lại thêm người trúng số 56 tỷ, Vietlott lấy tiền đâu trả thưởng?

Thứ ba, 22/11/2016, 14:10 (GMT+7)

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng có tới 4 người trúng số với trị giá tới 284 tỷ đồng, nhiều độc giả đặt câu hỏi Vietlott lấy tiền đâu trả thưởng?.

Từ ngày 16/10 đến ngày 13/11, có 3 người liên tiếp trúng giải xổ số 92 tỷ, 65 tỷ, 71 tỷ của Vietlott. Mới đây trong kỳ quay số thứ 54 (ngày 20/11), đã có thêm một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 56 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 tháng có tới 4 người trúng số với trị giá tới 284 tỷ đồng, nhiều người đặt câu hỏi Vietlott lấy tiền đâu trả thưởng?.[mecloud]hHo8U8VfCm[/mecloud]

Vào ngày 21/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác nhận trong kỳ quay số mở thưởng thứ 54 (ngày 20/11) đã có vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot trị giá hơn 56 tỷ đồng. Chiếc vé này được bán ở điểm bán hàng tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, theo hình thức để máy chọn.

Ngoài giải đặc biệt Jackpot, trong kỳ quay thưởng thứ 54 có 129 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng; 5555 giải nhì với 300.000 đồng mỗi giải và 93.293 giải ba với 30.000 đồng một giải.

Theo Vietlott, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54, lượng vé bán ra đạt hơn 4 triệu vé, nên xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot này cao hơn cả kỳ quay sổ mở thưởng giải Jackpot ngày thứ 51 (ngày 13/11; với xác suất 50/50).

Lại thêm người trúng số 56 tỷ, Vietlott lấy tiền đâu trả thưởng?

Được biết, vào ngày 16/10, một người dân ở Trà Vinh đã trúng giải Jackpot với trị giá 92 tỷ đồng. Sau đó, ngày 2/11, một người ở Đồng Nai cũng trúng giải Jackpot với trị giá gần 65 tỷ đồng. Trong kỳ quay thưởng thứ 51 ngày 13/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định 01 vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá lên tới hơn 71 tỷ đồng. Tờ vé số trúng thưởng 71 tỷ đồng được phát hành vào sáng ngày 10/11/2016 tại một điểm bán hàng tại quận 5, TP HCM. Như vậy, kể cả giải Jackot trị giá 56 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng thứ 54, tổng giá trị của các giải Jackpot lên tới 284 tỷ đồng.

Trước việc phải chi trả một số tiền rất lớn cho các giải Jackpot, nhiều người đặt câu hỏi Vietlott sẽ lấy tiền đâu ra để trả thưởng?.

Vietlott cho hay, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% Doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.

Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Như vậy, để trả thưởng 284 tỷ đồng, Vietlott phải bán ra tối thiếu khoảng 51,7 triệu vé, tương ướng với doanh thu khoảng 517 tỷ đồng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, TS Đinh Thế Hiển- Chuyên gia tài chính và đầu tư cho biết, ông không nghi ngờ về khả năng Vietlott có thể bán được số lượng lớn vé để có được số tiền trả cho người chơi. Theo TS. Hiển, ứng với 1 kỳ quay với cơ cấu giải thưởng độc đắc 12 tỉ chiếm 41% nguồn thu, tương đương với 29 tỉ thu 1 kỳ quay. Với giá vé gốc 10.000 đồng/vé thì mỗi kỳ Viettlot phải bán ra 2,9 triệu vé.

Thông thường kỳ đầu tiên (12 tỉ) có thể công ty sẽ không bán đạt 2,9 triệu vé. Do đó, nếu có người trúng độc đắc ngay kỳ đầu tiên thì công ty sẽ lỗ. Tuy nhiên nếu kì đầu không trúng, giải được dồn cho các kì sau thì công ty sẽ thu bù lại vì càng về sau, giải thưởg tăng thì lượng vé mua mỗi kì là rất lớn.

Với giải thưởng lớn nếu cộng dồn số ngày bán trong 5 - 10 ngày, 20 ngày với số lượng mua để đảm bảo giải thưởng đó không phải là số tiền quá ngạc nhiên”, TS. Hiển cho hay.[mecloud]rzB55KTjaF[/mecloud]

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news