Tin mới

Làm rõ vụ bệnh nhân bị cắt chân sau điều trị ở Đồng Tháp

Thứ tư, 26/04/2017, 08:47 (GMT+7)

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo về vụ việc bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân sau điều trị.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo về vụ việc bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân sau điều trị. 

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo về vụ việc bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân sau điều trị. 

Anh Trần Trúc Giang buộc phải cưa một bên chân sau khi điều trị tại BVĐK Tân Hồng. Ảnh: Vnexpress

Thông tin trước đó trên báo Giao Thông cho biết chiều ngày 11/4, anh Giang ngã xe máy và bị thương ở chân phải đã được đưa đến BVĐK huyện Tân Hồng cấp cứu. 

Sau khi chụp X-quang, Giang đã được các bác sĩ nẹp cổ chân phải. Sau vài giờ, Giang kêu bị tê chân, đau nhức. Bố Giang sau đó đã báo bác sĩ nhưng bác sĩ không đến giường bệnh kiểm tra mà bảo người nhà nới dây nẹp chân. 

Tối cùng ngày, bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân cũng bảo không sao và cho một viên thuốc uống.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, ông Trần Văn Hiền (bố Giang) cho biết, đến trưa 12/4, Giang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sỹ thông báo phải cắt bỏ 1/3 chân vì bệnh nhân được chẩn đoán hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch kheo phải, trật khớp gối phải.

Bệnh nhân sau đó được đưa trở lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều trị đến nay.

Được biết, sau khi Giang bị tháo khớp chân, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng hai lần đến thăm hỏi và đưa 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news