Tin mới

Làm rõ vụ hai mẹ con tử vong do va chạm với xe chủ tịch xã

Chủ nhật, 10/09/2017, 08:20 (GMT+7)

Ngày 9/9, UBND huyện Đắc Hà (Kom Tum) cho biết đang chờ kết luận của công an về nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô do Chủ tịch xã Hà Mòn (huyện Đắc Hà) Nguyễn Xuân Tấn điều khiển làm 2 người tử vong.

Ngày 9/9, UBND huyện Đắc Hà (Kom Tum) cho biết đang chờ kết luận của công an về nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô do Chủ tịch xã Hà Mòn (huyện Đắc Hà) Nguyễn Xuân Tấn điều khiển làm 2 người tử vong.

Lao ĐộngTiền Phong cho hay, ngày 9/9, UBND huyện Đắc Hà (Kon Tum) cho biết đang chờ kết luận của công an về nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô do Chủ tịch xã Hà Mòn (huyện Đắc Hà) Nguyễn Xuân Tấn điều khiển làm 2 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 5/9 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua P. Ngô Mây (TP. Kon Tum) xe ô tô loại 5 chỗ biển số 82K-5720 do Nguyễn Xuân Tấn (47 tuổi) chạy từ Đắk Hà đến Tp. Kon Tum đã va chạm với  xe mô tô biển số 82H3- 9321 do chị Nguyễn Thị Đào (42 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, chở theo con gái là Nguyễn Thị Liệu (16 tuổi).

Vụ va chạm mạnh đã khiến 2 mẹ con chị Đào tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. 

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch huyện Đắc Hà, ông Đoàn Ngọc Thắng cho hay "Sự việc như thế nào, nguyên nhân ra làm sao, lỗi của ai phải chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, từ đó mới có hướng xử lý tiếp theo".

Sau sự việc, huyện Đắc Hà đã thuê xe đưa thi thể hai mẹ con chị Đào về quê mai táng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news