Tin mới

Lạng lách, đánh võng sau các trận của U23 Việt Nam, hàng trăm "quái xế" bị xử lý

Thứ hai, 29/01/2018, 08:51 (GMT+7)

Gần 800 trường hợp vi phạm giao thông khi “đi bão” cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam sau trận tứ kết, bán kết và chung kết bị lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ 432 xe.

Gần 800 trường hợp vi phạm giao thông khi “đi bão” cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam sau trận tứ kết, bán kết và chung kết bị lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ 432 xe.

Tin tức trên Thời Đại và Tuổi Trẻ đăng tải, ngày 28/1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, đã lập biên bản xử lý 274 trường hợp vi phạm khi "đi bão", tạm giữ 156 xe các loại trong đêm 27/1 và rạng sáng 28/1.

Xử lý 274 trường hợp "đi bão" vi phạm giao thông sau trận chung kết U23 Việt Nam. Ảnh: Thời Đại

Những trường hợp vi phạm bị CSGT xử lý lập biên bản chủ yếu sau 0h với các lỗi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định, say xỉn, đánh võng, lạng lách, chạy vào đường cấm…

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tuy không trở thành quán quân giải vô địch U23 châu Á 2018, nhưng hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường cổ vũ. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên quá khích tụ tập gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng…

Sau trận chung kết, nhiều CSGT, CSCĐ…điều tiết, phân luồng giao thông ở khu vực trung tâm TP

Người dân đổ xuống đường ăn mừng sau các trận đấu của tuyển U23 Việt Nam.

Theo PC67, thống kê sau các trận tứ kết, bán kết và chung kết của VCK Giải U-23 châu Á 2018, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 787 trường hợp vi phạm khi "đi bão" cổ vũ đội tuyển U23 VN, tạm giữ 432 xe các loại.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news