Tin mới

Lạng Sơn: U45 vận chuyển 200gam ma túy đá

Thứ hai, 15/06/2015, 17:27 (GMT+7)

Lấy hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, khi đang đợi giao hàng tại quán cà phê thì Vinh bị công an bắt giữ.

Lấy hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, khi đang đợi giao hàng tại quán cà phê thì Vinh bị công an bắt giữ.

Ngày 15/6, theo tin tức từ CA tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Vinh, sinh năm 1970 trú tại số 11 ngõ 7 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn về tội vận chuyển ma túy trái phép.

Vinh cùng số tang vật bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 12h20 ngày 11/6/2015, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an phường Chi Lăng tổ chức bắt quả tang đối tượng Vinh tại một quán Café trên đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, tang vật thu giữ trong túi xách của đối tượng gồm 02 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Qua giám định kết luận đó là ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng gần 200gam.

Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, đối tượng Vinh vận chuyển thuê số ma túy trên từ Chợ Lũng Vài, Bằng Tường, Trung Quốc về Việt Nam, khi đang đợi giao hàng tại quán café thì bị bắt giữ.

Được biết, đối tượng Dương Thị Vinh đã có một tiền án 15 năm tù về hành vi lưu hành tiền Việt Nam giả.

Thuận Phong

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news