Tin mới

Lãnh đạo Bộ Công an nói về trường hợp những thí sinh "vướng" lí lịch

Thứ bảy, 03/10/2015, 10:01 (GMT+7)

Liên quan đến trường hợp thí sinh đã đỗ các trường trực thuộc ngành Công an nhưng "vướng" lí lịch chưa được nhập học, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an cho biết, các em có thể nhập học muộn nếu trong trường hợp được xem xét "chiếu cố".

Liên quan đến trường hợp thí sinh đã đỗ các trường trực thuộc ngành Công an nhưng "vướng" lí lịch chưa được nhập học, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an cho biết, các em có thể nhập học muộn nếu trong trường hợp được xem xét "chiếu cố".

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn. Ảnh: Tiền phong

Trong đợt tuyển sinh 2015, nhiều thí sinh đã đỗ các trường Công an nhưng không được nhập học do vướng lí lịch. Ngoài các trường hợp đã giải quyết như em Bùi Kiều Như, Nguyễn Đức Ngà...còn có nhiều trường hợp khác chưa được giải quyết. Trong khi đó, các trường ĐH trực thuộc ngành Công an đã bắt đầu nhập học được hơn 1 tuần khiến nhiều thí sinh hoang mang.

Liên quan đến vấn đề trên, trên Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi đã có ý kiến với công an địa phương là rà soát tất cả các trường hợp có vi phạm về tiêu chuẩn chính trị thì xem xét, cái nào trả lời ngay được thì trả lời đúng quy định, còn trường hợp nào chiếu cố được và cần phải chiếu cố thì báo cáo về Tổng cục. Hiện nay tất cả các trường hợp công an địa phương báo cáo về thì chúng tôi đều xử lý hết. Tất cả các trường hợp muốn được xem xét phải thông qua công an địa phương vì còn liên quan đến việc thẩm tra lý lịch".

“Bộ Công an sẽ có phản hồi hết tất cả các trường hợp mà Công an địa phương báo cáo lên, chậm một vài tuần vẫn nhập học được. Trường hợp được hay không được thì Tổng cục cũng sẽ trả lời theo tinh thần rất nhanh. Tuy nhiên, khi hồ sơ về thì Tổng cục cũng phải mất vài ngày để kiểm tra. Thí sinh cần bám sát Công an tỉnh để nắm bắt thông tin, Công an tỉnh sẽ nơi trả lời thí sinh” - Thiếu tướng Cẩn nhấn mạnh.

Trước đó, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) cũng cho biết: "Thời gian tới, nếu có các trường hợp tương tự như hai em Bùi Kiều Nhi và Nguyễn Đức Ngà, Bộ Công an vẫn phải xem xét, giải quyết, đúng theo quy định".

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news