Tin mới

Lãnh đạo Vinaconex phủ nhận đường ống nước sông Đà gặp sự cố

Thứ tư, 05/10/2016, 19:27 (GMT+7)

Liên quan tới thông tin đường ống nước sông Đà tiếp tục gặp sự cố trong ngày 2/10, ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex cho rằng: “Đường ống vẫn đang hoạt động bình thường, có thể có đoạn đang bảo dưỡng. Hiện chúng tôi vẫn cấp đầy đủ nước cho người dân”.

Liên quan tới thông tin đường ống nước sông Đà tiếp tục gặp sự cố trong ngày 2/10, ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex cho rằng: “Đường ống vẫn đang hoạt động bình thường, có thể có đoạn đang bảo dưỡng. Hiện chúng tôi vẫn cấp đầy đủ nước cho người dân”.

Đây là lần thứ 20 đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố kể từ khi chính thức đưa vào hoạt động. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên VOV, VnEpress, Dân trí, ngày 2/10, tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà lại gặp sự cố lần thứ 20, khiến khoảng 100.000 hộ dân Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng.

Trả lời phỏng vấn trên VOV, một đại diện Công ty nước sạch Hà Nội – đơn vị đối tác của Công ty CP nước sạch Vinaconex, xác nhận thông tin đường ống nước sông Đà gặp sự cố lần thứ 20, tại km số 32 Đại lộ Thăng Long.

Ông này nói: “Chúng tôi thông báo giảm cung cấp nước để người dân khu vực chịu ảnh hưởng được biết. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chủ động được nguồn cung cấp nước từ đầu mùa hè. Chính vì vậy, dù đường ống nước sông Đà gặp sự cố, hiện tại việc cung cấp nước cho người dân vẫn được đảm bảo”.

Trên VnEpress dẫn lời ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty CP Đầu từ Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, lưu lượng nước sông Đà sụt giảm từ tối 2/10 và ngừng cấp hẳn từ 3/10 khiến khoảng 100.000 khách hàng của công ty bị ảnh hưởng. Các khu vực dân cư xa đường ống về phía bắc, phía nam thành phố chịu tác động nghiêm trọng hơn. 

Đến tối 4/10, đường ống đã được sửa chữa, Viwaco sử dụng bơm tăng áp để nhanh chóng điều phối nước về tới các hộ dân trong ngày 5/10. 

Do đường ống dẫn nước sạch sông Đà gặp sự cố nên ảnh hưởng đến lượng nước cấp cho nhiều hộ dân khu vực bắc sông Hồng. Công ty Nước sạch Hà Nội đã ra thông báo: Trong thời gian này, công ty sẽ giảm cung cấp nước cho Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch, Hải Bối (Đông Anh) cho đến ngày 6/10.

Tuy nhiên, trước thông tin đường ống nước sông Đà tiếp tục gặp sự cố trong ngày 2/10, ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex – đơn vị quản lý vận hành đường ống nước sông Đà lại phủ nhận sự cố.

“Đường ống vẫn đang hoạt động bình thường, có thể có đoạn đang bảo dưỡng. Hiện chúng tôi vẫn cấp đầy đủ nước cho người dân”, ông Dương nói. 

Trước đó, một số người dân ở khu vực Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, họ đã bị mất nước gần 10 ngày.

Quá trình kiểm tra đường ống ngày 2/10, lực lượng chức năng phát hiện điểm nước rò rỉ tại km22+900 thuộc huyện Thạch Thất (Hà Nội). Đơn vị quản lý phải đóng nguồn cấp nước từ nhà máy nước sông Đà và sửa chữa đường ống.

Để xác minh thông tin, PV Dân trí liên tục liên hệ qua điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) nhưng đều bất thành.

Tình trạng đường ống nước sông Đà thường xuyên gặp sự cố đã khiến nhiều người dân Thủ đô vô cùng bức xúc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news