Tin mới

Lãnh đạo yêu cầu hoãn các cuộc họp để tập trung chống bão

Chủ nhật, 16/07/2017, 21:26 (GMT+7)

Để chuẩn bị kịp thời các phương án đối phó với bão số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu dừng tạm thời các cuộc họp để tập trung cho công tác chống bão và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, sơ tán dân cư tại các khu tập thể, nhà xuống cấp vào nơi an toàn trước 17h ngày 16/7.

Để chuẩn bị kịp thời các phương án đối phó với bão số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu dừng tạm thời các cuộc họp để tập trung cho công tác chống bão và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, sơ tán dân cư tại các khu tập thể, nhà xuống cấp vào nơi an toàn trước 17h ngày 16/7.

Với diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các bộ ban ngành tạm hoãn tất cả các cuộc họp và những hoạt động chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác ứng phó với bão.

Công tác chuẩn bị phòng chống bão số 2.

Cơ quan chức năng của hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy đã nhanh chóng di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu vào trong đê chính; không để bất cứ người nào ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo cấp cao cũng yêu cầu các địa phương phải đưa ra kế hoạch cụ thể để sơ tán các khu tập thể, các khu nhà xuống cấp trước 17h.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải chủ động khơi thông dòng chảy để phòng chống mưa lớn gây ngập lụt. Các địa phương cần phân công cụ thể để cán bộ thường xuyên kiểm tra các tuyến đê xung yếu để có phương án xử lý kịp thời, theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news