Tin mới

Lào Cai: Xuất hiện hiện tượng nước đóng băng

Thứ ba, 23/12/2014, 14:25 (GMT+7)

Do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp trong hai ngày gần đây nên nước  đã có hiện tượng đóng băng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai).

 

 

Do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp trong hai ngày gần đây nên nước  đã có hiện tượng đóng băng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ, ngày 23/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất như sau: TP Lào Cai 9,10C; Phố Ràng (Bảo Yên) dưới 7,90C; Bắc Hà 2,40C; Sa Pa 2,10C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này.

Sương muối khiến hoa màu bị thiệt hại nặng. Ảnh Lào Cai online

Đêm về sáng ngày 23/12, do ảnh hưởng của Không khí lạnh mạnh, đặc biệt là các khu vực núi cao. Tại xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xuất hiện sương muối và mặt nước đóng thành váng băng tại các vũng nước.

Thời tiết lạnh rét khiến nước đóng thành váng băng cầm trên tay được. Ảnh Dân Việt

Trao đổi về thời tiết tại đây, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết, hiện không khí lạnh tác động đến Lào Cai đang suy yếu. Do đó, nhiệt độ tăng dần lên nhưng chậm.

Video gần 70 hành khách xuống đẩy máy bay bị đóng băng ở Nga :

Đêm và sáng sớm thường xuất hiện sương mù, sương muối, thời tiết rất lạnh. Vì vậy, chình quyền khuyến cáo người dân cần mặc đủ ấm để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt, do vậy khi tham gia giao thông cần đi chậm, hạn chế tốc độ.

Khoảng 5h sáng 21/12 một xe tải chở hoa quả đi từ hường Sa Pa về TP Lào Cai tới khúc cua tại km31 trên QL4D thì bất ngờ mất lái lao xuống vực và mắc lại dưới khe suối.

Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai cho hay vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm, thời tiết rét đậm, trên đường di chuyển có nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn. Vi trí xảy ra tai nạn là một khúc cua bị khuất tầm nhìn, bên sườn là dốc dựng đứng. Từ rào chắn xuống vị trí chiếc xe nằm khoảng vài chục mét.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không quen đường đèo bị sương mù bao phủ dẫn đến mất lái.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news