Tin mới

Lao vào vách núi, xe container lật nhào, 2 người bị thương nặng

Chủ nhật, 09/11/2014, 07:47 (GMT+7)

Đang lưu thông, xe container lao vào vách núi và bị lật nghiêng bên vệ đường khiến 2 người đi trên xe bị thương nặng.

Đang lưu thông, xe container lao vào vách núi và bị lật nghiêng bên vệ đường khiến 2 người đi trên xe bị thương nặng.

Lao vào vách núi, xe container lật nhào, 2 người bị thương nặng - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 4h ngày 8/11, chiếc xe ô tô đầu kéo mang biển số 30H 2077 (kéo rơ móoc mang ký hiệu 51R 0631, chở thùng container) lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực Suối Nước (Km 1241+100, gần cuối chân đèo Cù Mông, Quốc lộ 1A) thuộc địa bàn tổ 6, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, Tp Qui Nhơn (Bình Định) thì lao vào vách núi và bị lật nghiêng bên vệ đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người (chưa rõ danh tính) đi trên xe bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, còn phần đầu cabin của chiếc xe thì bị hư hỏng nặng.

Lao vào vách núi, xe container lật nhào, 2 người bị thương nặng - Ảnh 2

Nhận định ban đầu có thể do xe bị mất thắng.

Theo thông tin ban đầu, có nhiều khả năng chiếc xe bị mất thắng khi đang đổ đèo nên mới xảy ra sự việc như trên. Điều đáng nói, địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách khu vực vào đường cứu nạn số hai trên đèo khoảng 300 mét.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an Tp Quy Nhơn và Công an phường Bùi Thị Xuân đã có mặt kịp thời giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông.

Đến 9 giờ cùng ngày, việc cứu nạn vẫn đang được các ngành chức năng tiếp tục triển khai.

Được biết, UBND tỉnh Bình Định hiện đang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và UBND TP Quy Nhơn tạo điều kiện để cho Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (đơn vị thi công hầm Đèo Cả) và công ty tư vấn nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư hầm đường bộ qua đèo Cù Mông theo chủ trương làm hầm đường bộ quốc lộ 1 nối hai tỉnh Bình Định và Phú Yên qua đèo Cù Mông của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.

Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu đầu tư nâng cấp quốc lộ 1 của hai tỉnh Bình Định - Phú Yên và nguồn kinh phí thi công hầm đường bộ Đèo Cả (nối hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên) còn dư.

Theo ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định cho biết, việc làm hầm đường bộ qua đèo Cù Mông không những rút ngắn quãng đường, thời gian đi lại xuống còn một nửa so với việc đi trên đường đèo Cù Mông như hiện nay (khoảng 45 phút), mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, bởi đèo Cù Mông là cung đường nguy hiểm thường xảy ra Tai nạn giao thông, gây lật xe chết người.

Theo Thanh Trúc/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news