Tin mới

Lật tẩy người đàn ông giả cụt chân đi xin tiền

Thứ sáu, 20/11/2015, 09:00 (GMT+7)

Chỉ sau 5 phút hóa trang, người đàn ông lành lặn đã thành "cụt chân", và đi ra đường ăn xin.

Chỉ sau 5 phút hóa trang, người đàn ông lành lặn đã thành "cụt chân", và đi ra đường ăn xin.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân Dân, Pháp luật TP HCM vào khoảng 9h ngày 19/11, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã bắt quả tang và giao Công an xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết xử lý đối tượng Trần Văn Lượm (24 tuổi, ngụ thôn Hà Giang, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện cư trú tại phòng trọ số 8, khu nhà trọ Bình dân Xứ Nghệ trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).

Lật tẩy người đàn ông giả cụt chân đi xin tiền. Ảnh Công an Nhân dân

Xác minh ban đầu, đối tượng Lượm đã giả làm người khuyết tật để đi ăn xin. Cụ thể, đối tượng mặc quần áo rộng, rách nát đã cũ, ngồi bệt chéo chân vào trong, và giả làm người cụt chân do tai nạn. Lượm lết đi các chợ để ăn xin.

Hàng ngày, khoảng 7 giờ sáng, đối tượng được xe ôm chở đến các chợ trên địa bàn Tp Phan Thiết và các xã tại huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thì xe ôm đến đón đối tượng về. Tại đây, đối tượng đã giả cụt chân để đi xin tiền. Đặc biệt, trong quá trình xin tiền, khoảng 2-3 tiếng chân mỏi, thì đối tượng lại vào chỗ vắng để đổi chân.

Với thủ đoạn của mình, hàng ngày đối tượng đã kiếm được 300.000 đến 400.000 đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an