Theo lời kể của các nạn nhân, nguyên nhân vụ tai nạn là do trời mưa, đường trơn nên khi tránh xe ngược chiều, chiếc xe mất lái và bị lật.

Bác sĩ Lào chăm sóc cho nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Nhân Dân đưa tin, Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet Trung Lào đã cử cán bộ xuống hiện trường và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bolikhamsay thăm hỏi, động viên người bị thương, phối hợp các cơ quan chức năng của Lào hỗ trợ bố trí ba xe cứu thương đưa toàn bộ số người bị thương về Bệnh viện đa khoa Vinh điều trị. Những người còn lại cũng đã về Việt Nam tối 23/5.

Theo kế hoạch, những người bị thương còn lại và các thành viên khác trong đoàn được đưa về Nghệ An để điều trị và nghỉ ngơi ngay trong chiều tối 23-5.

Chiếc xe bị nạn là một trong 3 xe chở hơn 120 người từng là kiều bào Thái Lan - Lào và thân nhân đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có độ tuổi bình quân trên 70 tuổi, người cao tuổi nhất là 87 tuổi.

Trang Vũ (tổng hợp)