Tin mới

Lật xuồng, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Thứ bảy, 08/11/2014, 08:22 (GMT+7)

Ba học sinh đã tự chèo thuyền ra suối chơi và khi đến giữa dòng thì chiếc xuồng bị lật, cả 3 em bị nước cuốn mất tích.

Ba học sinh đã tự chèo thuyền ra suối chơi và khi đến giữa dòng thì chiếc xuồng bị lật, cả 3 em bị nước cuốn mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 7/11, tại khu vực xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.

Theo Thanh niên đưa tin, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, do được nghỉ học thêm nên 3 em học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kim Đồng (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) gồm: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Đức Hưng và Bùi Chí Phúc rủ nhau ra suối gần trường chơi. Tại đây, nhóm học sinh này phát hiện có 1 chiếc xuồng tự chế bằng nhựa nên đã lấy chèo ra suối. Khi đến giữa dòng suối thì xuồng bị lật úp. 

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình không thấy các em đi học về liền đi tìm. Khi đến suối bắt gặp cặp sách, quần áo và dép của các em để trên bờ, gần đó là chiếc xuồng làm bằng phi nhựa cắt đôi, người dân thường dùng để chèo qua suối làm rẫy đã bị lật úp. Đoán có chuyện chẳng lành, đình các em đã huy động người và báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm các em.

Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể của 3 em học sinh này dưới suối lên.

Tối cùng ngày, công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 em học sinh.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news