Tin mới

Lầu Năm Góc sốc vì Nga phát triển máy bay quá nhanh

Thứ ba, 15/03/2016, 14:40 (GMT+7)

Những nỗ lực của Nga nhằm nâng cấp lực lượng không quân đã khiến nhiều quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ không khỏi ngạc nhiên. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lầu Năm Góc nôn nóng tìm cách sớm kết thúc chương trình Máy bay tiêm kích chiến thuật tiên tiến (ATF), cái tạo ra nhiều chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor.

Những nỗ lực của Nga nhằm nâng cấp lực lượng không quân đã khiến nhiều quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ không khỏi ngạc nhiên. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lầu Năm Góc nôn nóng tìm cách sớm kết thúc chương trình Máy bay tiêm kích chiến thuật tiên tiến (ATF), cái tạo ra nhiều chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor.

Sputnik dẫn lời trung tướng James Holmes, Phó tổng tham mưu kế hoạch chiến thuật của Không quân Mỹ phát biểu trước Ủy ban Quân vụ thượng viện Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng và quốc hội đã quyết định rằng chúng tôi không nhận thấy những mối đe dọa trong một vài năm, và quyết định này cũng được chứng minh là sẽ lạc quan hơn.

"Chúng ta nhận thấy rằng cả Nga và Trung Quốc đã phát triển máy bay nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán", ông nói thêm tại một phiên điều trần hôm 8/3.

Lầu Năm Góc đang bối rối trước tốc độ phát triển máy bay quá nhanh của Nga. Ảnh: Sputnik

Không quân Mỹ hiện nay rất dễ bị tổn thương bởi các bước phát triển mới của Nga trong lĩnh vực phòng không, đặc biệt là hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 Triumph.

Theo ông Holmes, trong bối cảnh phòng không hiện đại, máy bay quân sự cần tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa phòng không với sự hỗ trợ của "phương tiện chiến tranh điện tử hoặc tấn công không gian mạng", song  các máy bay của Mỹ không hề có các khả năng như vậy.

Tổng cộng có 187 chiếc F-22 Raptors đã được sản xuất từ năm 1996 đến năm 2011. Lầu Năm Góc dường như không có ý định tiếp tục sản xuất những chiếc F-22 do nguồn đầu tư cao, song cơ quan này cũng có thể xem xét nâng cấp chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 hiện có.

Kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Nga đã ra mắt những chiếc máy bay chiến đấu huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak-130 cũng như những chiến đấu cơ tấn công Sukhoi Su-34 và máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-35S.

Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 bằng chương trình có tên gọi PAK FA. Không quân Nga sẽ nhận được lô hàng chiến đấu cơ tàng hình đa năng và ưu thế nổi trội trên không đầu tiên có tên gọi là T-50,vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Chương trình PAK FA nhằm tạo ra những chiến đấu cơ thay thế cho các Mikoyan MiG-29 và Sukhoi Su -27.

Tổng công ty máy bay MiG của Nga được cho là đang phát triển một chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ năm.

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news