Tin mới

Lễ hội kỳ lạ ở Na Uy: Tốn công xây tháp cao gần 50m rồi đốt trụi 2 ngày mới hết

Thứ ba, 05/06/2018, 08:01 (GMT+7)

Một tòa tháp sẽ được người dân Na Uy xây dựng kỳ công trong vòng nhiều tháng trời để cuối cùng, họ sẽ đem... thiêu rụi tòa tháp này!

Một tòa tháp sẽ được người dân Na Uy xây dựng kỳ công trong vòng nhiều tháng trời để cuối cùng, họ sẽ đem... thiêu rụi tòa tháp này!

Mỗi năm vào ngày 24/6, tại thị trấn Alesund của Na Uy, người ta lại tổ chức một lễ hội lớn có tên Slinningsbålet ở bờ biển phía Tây, đây cũng là một phần trong đại lễ hội giữa mùa hè có tên sankthans để kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri John the Baptist.

Để tổ chức lễ hội này, người dân ở đây sẽ xây các tòa tháp bằng gỗ gọi là bonfire, sẽ có 30 đến 40 người thực hiện công việc này trong vài ngày, thậm chí vài tháng như tòa tháp được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới năm 2016 (47m).

Lễ hội kỳ lạ ở Na Uy: Tốn công xây tháp cao gần 50m rồi đốt trụi 2 ngày mới hết - Ảnh 2.

Lễ hội bonfire ở Na Uy. Ảnh: Inhabitat

Phải mất tới 3 tháng xây dựng tòa tháp và hai ngày để cháy hết, tòa tháp này đã phá vỡ kỷ lục cao 40 m của tòa tháp bonfire xây dựng năm 2010.

Lễ hội kỳ lạ ở Na Uy: Tốn công xây tháp cao gần 50m rồi đốt trụi 2 ngày mới hết - Ảnh 3.

Tòa tháp gỗ khổng lồ. Ảnh; Cắt từ video trong bài

 

Bài viết được dịch từ các nguồn: Telegraph, Businessinsider, Culturetrip

Hoa Hướng Dương

Theo Helino/ Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news