Tin mới

Lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Vũng Tàu

Thứ sáu, 21/10/2016, 11:30 (GMT+7)

Vào sáng ngày 21/10, lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Vũng Tàu được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM).

Vào sáng ngày 21/10, lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Vũng Tàu được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM).

Hàng trăm người thân, bạn bè, đồng đội đã có mặt từ rất sớm để tiễn đưa 3 phi công trực thăng EC130 là thiếu tá Dương Lê Minh (32 tuổi), thượng úy Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi) - hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bay huấn luyện về nơi an nghỉ.

Theo báo Dân Trí, tại buổi lễ truy điệu, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trực thăng Việt nhận xét: “Thiếu tá Dương Lê Minh, nguyên Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng an toàn, Phi công Cấp 1, giáo viên TT Huấn luyện binh đoàn 18 là một phi công ưu tú, một cán bộ trẻ nhiều triển vọng được huấn luyện đào tạo bài bản tại các trung tâm huấn luyện trong và ngoài nước (Mỹ, Pháp, Anh, Đức). Đồng chí đã bay trên các loại máy bay, trực thăng hiện đại với tổng số 3.282 giờ bay. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng và Đặng Đình Duy là hai phi công trẻ nhiều triển vọng đã được đào tạo bài bản và đã tốt nghiệp. Đồng chí Duy và Tùng đang được huấn luyện trên các loại trực thăng hiện đại. Các đồng chí hy sinh là một tổn thất lớn là không gì bù đắp được, để lại nhớ thương vô bờ bến cho gia đình, bạn bè, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên binh đoàn 18”.

Lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Vũng Tàu. Ảnh báo Dân Trí

Sau lễ truy điệu, các phi công được đưa đến Đài hóa thân Bình Hưng Hòa (TP HCM). Hài cốt của 3 phi công- liệt sỹ sẽ được đưa về  an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ ở 3 địa phương: TP Nha Trang (Khánh Hòa), tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Nam.

Như tin đã đưa, vào 7h40 ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h03, máy bay bị mất liên lạc tại Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 sỹ quan, gồm 1 giáo viên và 2 học viên.

EC-130 là loại trực thăng hiện đại, có thể chở 7 hành khách, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tính đa năng, tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động. Loại máy bay này rất thuận tiện cho việc huấn luyện, chở khách du lịch tham quan danh lam thắng cảnh từ trên cao, bay thám sát địa bàn, tìm kiếm cứu nạn...

Trưa ngày 19/10, đội tìm kiếm đã phát hiện xác trực thăng EC130 T2 dưới thung lũng phía sau chùa Kim Liên trên đỉnh núi Bao Quan (thuộc núi Dinh, huyện Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). 3 sĩ quan đều tử vong.

3 sĩ quan tử nạn gồm: đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên). Ngay sau đó, các lực lượng tập trung về chùa Kim Liên để đưa thi thể 3 nạn nhân xuống núi đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.[mecloud]ErwUmWB7mK[/mecloud]

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news