Tin mới

Lên đến 90 ca Covid-19 tại tổng đài CSKH siêu lây nhiễm

Thứ tư, 11/03/2020, 08:57 (GMT+7)

Đã có tới 90 ca nhiễm Covid-19 liên quan tới một tổng đài CSKH tại tây nam Seoul, Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan ra khu đô thị.

Bên ngoài tòa nhà nơi có tổng đài CSKH siêu lây nhiễm Covid-19 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Tại cuộc họp báo sáng 11/3, thị trưởng Seoul Park Won-soon nói: "90 ca trong số 207 nhân viên làm việc tại tầng 11 của tòa nhà cùng với người thân của họ. Có tổng cộng 550 nhân viên tại trung tâm CSKH ở các tầng khác cùng tòa nhà đang được sàng lọc".

Trong số các ca nhiễm, Seoul chiếm số lượng nhiều nhất với 62 bệnh nhân, sau đó là Incheon 15 người, tỉnh Gyeonggi 13 người.

Cho đến nay, ổ dịch tại trung tâm CSKH này là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul, nơi sinh sống  của 10 triệu người. Khi tính cả tỉnh Gyeonggi và Incheon gần đó, vụ việc này đặt ra nguy cơ tiềm ẩn với 25 triệu dân trong khu vực đô thị rộng lớn hơn.

Ông Park cho biết có 2 trong số 207 nhân viên của trung tâm CSKH tại khu phố Shindorim được phát hiện là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Giáo phái này có liên quan tới hơn 60% các ca Covid-19 tại Hàn Quốc. 2 nhân viên cho đến nay đều cho ra kết quả âm tính nhưng ông Park cho biết chính quyền thành phố sẽ xem xét các liên kết có thể.

Theo số liệu của chính phủ, kể từ nửa đêm 10/3, Hàn Quốc đã báo cáo 7.755 ca Covid-19 kể từ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 20/1.

Các ca nhiễm Covid-19 tại Seoul đã tăng vọt lên 193, tăng 52 ca so với ngày trước đó, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news