Tin mới

Lên gác nhà bà ngoại chơi, bé gái 11 tuổi bị điện giật chết

Thứ hai, 26/10/2015, 09:50 (GMT+7)

Trong lúc chơi trên gác nhà bà ngoại, bé gái 11 tuổi đã chạm tay vào tấm thiếc nhiễm điện, bị điện giật tử vong.

Trong lúc chơi trên gác nhà bà ngoại, bé gái 11 tuổi đã chạm tay vào tấm thiếc nhiễm điện, bị điện giật tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Ngọc Trinh (11 tuổi, tạm trú đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau).

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 16h ngày 25/10, cháu Trinh lên gác nhà bà ngoại chơi, vô tình chạm tay vào tấm thiết nhiễm điện nên bị điện giật, té ngã.

Cháu Trinh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong từ trước.

Theo người nhà nạn nhân, hiện cháu bé đang học lớp 5, do cha mẹ ly thân, nên hiện ở cùng ông bà ngoại.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh báo Tiền Phong

Được biết sau khi xảy ra vụ việc, điện lực thành phố Cà Mau đã kiểm tra và phát hiện đường dây điện vào nhà bà ngoại Trinh bị bong tróc khiến vách nhà, tấm thiếc trên gác bị nhiễm điện.

Trước đó, một bé trai 13 tuổi tại TP.HCM đã bị điện giật tử vong khi chơi điện thoại sang sạc pin. 

Nạn nhân được xác định là cháu Lê Minh T. (13 tuổi, quê Quảng Ngãi, trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo tin tức ban đầu, vào tối ngày 19/10, cháu T. sang nhà trọ của chú ruột trên đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) chơi.

Trong lúc ở nhà chú, cháu T. đã trèo lên gác lấy điện thoại đang cắm sạc pin để chơi game. Tuy nhiên, do nguồn điện bị hở, cháu T. đã bị điện giật.

Phát hiện cháu T. bất tỉnh, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng em đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu cháu bé 13 tuổi bị điện giật có thể là do ổ cắm điện bị hở.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điện giật