Tin mới

Lẻn vào di tích lịch sử ăn cắp cổ vật

Thứ năm, 09/08/2018, 14:42 (GMT+7)

Nhiều cổ vật trong một ngôi đình ở Hải Phòng đã bị kẻ gian đánh cắp lúc nửa đêm.

Nhiều cổ vật trong một ngôi đình ở Hải Phòng đã bị kẻ gian đánh cắp lúc nửa đêm.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Thời đại, Dân trí, ngày 9/8, thông tin từ ông Nguyễn Cảnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ trộm cắp cổ vật.

Kiệu thờ được dùng trong lễ hội đã bị đánh cắp. Ảnh Thời đại

 

Sự việc xảy ra vào đêm 8/8, lợi dụng khuya vắng, kẻ trộm đã phá khóa đột nhập vào trong cung Cấm của đình Hoàng Châu lấy đi tượng cổ thờ mẫu Liễu Hạnh cùng đạo sắc phong và kiệu thờ mẫu.

Những cổ vật này đều có từ thời nhà Nguyễn, được sử dụng trong lễ hội Xa Mã, tổ chức vào ngày 10 tháng 6 (âm lịch) hàng năm. 

Sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo lên chính quyền. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành truy tìm thủ phạm.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news