Tin mới

Leo tháp 58 tầng để thể hiện sự ủng hộ Trump

Thứ năm, 11/08/2016, 10:05 (GMT+7)

Hôm qua 10/8, một thanh niên đã bị cảnh sát khống chế khi đang cố gắng leo lên tháp Trump ở New York để bày tỏ sự ủng hộ với chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa này.

Hôm qua 10/8, một thanh niên đã bị cảnh sát khống chế khi đang cố gắng leo lên tháp Trump ở New York để bày tỏ sự ủng hộ với chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa này.

Thanh niên này được xác định là Steve, 20 tuổi đến từ bang Virginia. Anh này tự xưng là "người nghiên cứu độc lập, muốn có một cuộc gặp riêng với Trump để 'bàn bạc' vấn đề quan trọng".

Anh này leo lên tháp Trump cao 58 tầng-trụ sở cho chiến dịch tranh cử của ông Trump để "gây sự chú ý của ông ấy". Người đi đường bắt đầu chú ý đến hành động này khi anh ta leo đến tầng 5 của tòa nhà vào khoảng 4h chiều. 1 tiếng sau đó, anh này đã leo được lên đến tầng 16.

Hình ảnh anh này cheo leo khi đang leo tháp Trump.

Thanh niên này bị cảnh sát kéo vào bên trong thông qua cửa sổ ở tầng 21 sau hai tiếng cố gắng leo lên Tháp Trump, khoảng 6h30 (giờ địa phương). Cảnh sát đã phải gỡ bỏ một số cửa sổ trên đường di chuyển của anh ta, nhưng anh này đã phải thay đổi hướng đi nhiều lần để tránh cảnh sát.

Anh này sau đó được chuyển đến bệnh viện Bellevue để giám định sức khỏe tâm thần.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 10/8, ông Trump vừa bị cáo buộc khi đã "dọa" sẽ tấn công bà Clinton bằng việc sử dụng quyền tự do sử dụng súng.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news