Tin mới

Lịch trình di chuyển của 3 sư cô mắc Covid-19 ở Quảng Nam

Thứ bảy, 01/08/2020, 16:13 (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, trong 12 ca mắc mới sáng 1/8, có 5 ca ở Quảng Nam là 2 người nhà chăm bệnh nhân ở bệnh viện Đà Nẵng và 3 sư cô ở chùa có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19.

Sáng 1/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có kết quả tìm hiểu về 5 ca nhiễm Covid-19 trong số 12 ca mới được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày.

Theo đó, tất cả những người này đều ở Hội An, trong đó 2 người chăm người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3 người khác là sư cô có tiếp xúc gần bệnh nhân 461.

BN 549, 550 và 551 đều là sư cô cùng tu tại chùa Bảo Thắng, TP.Hội An. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, ca bệnh 550 là (nữ, 75 tuổi), tiếp xúc gần bệnh nhân 461, cũng là sư cô chùa Bảo Thắng.

Từ ngày 1/7 đến nay, sư cô không ra khỏi chùa, ở chung phòng với cô Đ.T.C., sinh năm 1947, chỉ tiếp xúc với những người sống trong chùa, có ngồi ăn chung phòng với BN 461.

BN cũng gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa, không nói chuyện, không nhớ tên. Bệnh nhân được cách ly tại chùa và lấy mẫu, hiện tại ho khan, mệt mỏi, đau nhức toàn thân.

Ca bệnh 551 là nữ, 35 tuổi, cũng sư cô chùa Bảo Thắng, tiếp xúc gần bệnh nhân 461.

Trong 1 tháng gần đây có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hằng ngày.

Cô chỉ nhớ 2 phật tử đã tiếp xúc: chị Loan (phường Cẩm Châu, Hội An), chị Hương (đường Lê Lợi, Hội An). Bệnh nhân được cách ly tại chùa và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến sáng nay, Quảng Nam đã ghi nhận 23 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, nhiều bệnh nhân có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong 8 ngày (25/7-1/8), Việt Nam có 142 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện, bao gồm 116 ca trong nước và 26 người nhập cảnh được cách ly ngay.

Các ca Covid-19 trong nước ghi nhận ở 6 tỉnh, thành: Đà Nẵng (83 trường hợp), Quảng Ngãi (2 ca), Quảng Nam (23 trường hợp), Hà Nội (2 trường hợp), TP.HCM (5 trường hợp) và Đắk Lắk (1 trường hợp).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quảng Nam Đà Nẵng