Tin mới

Liên tục bị chủ nhà Indonesia làm khó, U23 Việt Nam phải tập ở sân bóng khu công nghiệp

Thứ hai, 13/08/2018, 16:25 (GMT+7)

Cuối cùng, U23 Việt Nam đã không tập luyện trên bất cứ SVĐ nào do nước chủ nhà sắp xếp.

Cuối cùng, U23 Việt Nam đã không tập luyện trên bất cứ SVĐ nào do nước chủ nhà sắp xếp.

Với lý do nhầm lẫn về địa điểm đóng quân, chủ nhà Indonesia sắp xếp cho U23 Việt Nam tập chiều ngày 12/8 tại sân Sutasoma 2, cách khách sạn 48km. Dù dự kiến đi mất 2-3 tiếng do tình trạng giao thông, HLV Park Hang-seo vẫn đành chấp nhận.

Nhưng đến sát giờ, BTC đột ngột thông báo lùi giờ tập của U23 Việt Nam từ 18 giờ xuống 20 giờ. Với giờ tập này, toàn đội nhiều khả năng chỉ có thể về khách sạn lúc gần nửa đêm. Chính vì thế, HLV Park Hang-seo quyết định hủy bỏ buổi tập và kiến nghị lên LĐBĐ châu Á.

Chủ nhà Indonesia xin lỗi và sắp xếp cho U23 Việt Nam SVĐ Babik trong khoảng 16-18 giờ ngày 13/8. Chỉ có điều, sân tập này ở cách địa điểm đóng quân những... 50km.

Liên tục bị chủ nhà Indonesia làm khó, U23 Việt Nam phải tập ở sân bóng khu công nghiệp - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tập thể dục ở đoạn đường vắng gần khách sạn.

Ngao ngán với sắp xếp từ BTC, đoàn Việt Nam buộc phải tỏa ra để tìm sân tập. Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, U23 Việt Nam quyết định tập luyện tại SVĐ trong khu công nghiệp Samsung, cách khách sạn 8km. Dù mặt sân không thực sự tốt, nhưng vẫn hơn là phải di chuyển quá lâu. Buổi tập dự kiến diễn ra lúc 16 giờ chiều ngày 13/8, kéo dài 1 tiếng rưỡi.

Đây là buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam trên sân cỏ kể từ khi sang đến Indonesia. Vào lúc 16 giờ ngày mai 14/8, đoàn quân áo đỏ sẽ chơi trận ra quân gặp Pakistan.

Domino

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news