Tin mới

Lĩnh án tù vì bắt giữ rồi đánh đập con nợ

Chủ nhật, 01/11/2015, 16:16 (GMT+7)

Sau khi bắt được chị Phương, cả nhóm 4 người thay nhau đánh, ép chị Phương phải trả tiền. Thấy con nợ nói không có khả năng trả ngay, Sơn cùng đồng bọn bắt chị này viết giấy nhận nợ với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Sau khi bắt được chị Phương, cả nhóm 4 người thay nhau đánh, ép chị Phương phải trả tiền. Thấy con nợ nói không có khả năng trả ngay, Sơn cùng đồng bọn bắt chị này viết giấy nhận nợ với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Theo tin trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử, tuyên phạt 4 bị cáo là: Phùng Hồng Sơn (31 tuổi, cựu cảnh sát PCCC, Hà Nội) sáu năm tù về tội cướp tài sản; Nguyễn Thị Thanh Trang (35 tuổi) sáu năm 10 tháng tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, Tạ Hùng Thắng (40 tuổi) và Khuất Thị Thanh Nhung (41 tuổi) tám tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Cả bốn bị cáo đều trú tại Hà Đông, Hà Nội.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, thời điểm năm 2014, chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) mượn tiền của nhóm đối tượng trên với tổng số khoảng gần 40 triệu đồng để chơi lô đề.

Tuy nhiên, do thua lô đề, đến ngày trả, do không có tiền nên chị Phương đã đánh liều, tắt điện thoại để trốn các chủ nợ.

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại bất thành, ngày 19/10/2014, Trang và Thắng đến chỗ trọ của chị Phương để đòi tiền. Tại đây, cả hai ép chị này phải đến nhà của Nhung để giải quyết nợ nần.

Trong lúc bị các đối tượng giam lỏng, chị Phương lợi dụng cơ hội ra ngoài mua đồ ăn rồi bỏ trốn. Khi sự việc bị phát giác, cả bọn đuổi theo và đã bắt được chị Phương, đưa chị này quay trở lại nhà Nhung. Trang gọi điện cho Sơn tới để cùng giải quyết vấn đề.

Khi Sơn có mặt, các đối tượng thay nhau đánh, ép chị Phương phải trả tiền. Thấy con nợ nói không có khả năng trả ngay, Sơn cùng đồng bọn bắt chị này viết giấy nhận nợ. Tổng số tiền nhận nợ là 50 triệu đồng.

Sau khi cầm giấy nhận nợ, nhóm Sơn ra về, giao chị Phương cho Nhung trông giữ. Rạng sáng ngày hôm sau, chị Phương dùng điện thoại nhắn tin, cầu cứu em trai mình. 

Nhận được tin nhắn, em trai chị này đã đến Công an phường Văn Quán (Hà Đông) trình báo. Nhận được tin báo, lực lượng công an giải cứu chị Phương. 4 đối tượng sau đó cũng lần lượt ra đầu thú.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: con nợ