Tin mới

Lính Triều Tiên đảo ngũ, sát hại 4 dân thường Trung Quốc

Thứ ba, 06/01/2015, 10:57 (GMT+7)

Reuters ngày hôm qua đưa tin Trung Quốc đã kháng nghị với Bình Nhưỡng sau khi một người lính đảo ngũ Triều Tiên giết chết 4 người Trung Quốc trong một vụ cướp tại thành phố Hòa Long, biên giới Trung Quốc cuối tháng trước.

Reuters ngày hôm qua đưa tin Trung Quốc đã kháng nghị với Bình Nhưỡng sau khi một người lính đảo ngũ Triều Tiên giết chết 4 người Trung Quốc trong một vụ cướp tại thành phố Hòa Long, biên giới Trung Quốc cuối tháng trước.

 

Sông Tumen là nơi diễn ra những cuộc đào tẩu của lính Triều Tiên

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp thường xuyên tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc “sẽ xử lý vấn đề này theo pháp luật”.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin kẻ đào tẩu này đã bị Trung Quốc bắt giữ ở phía bắc sông Tumen, biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Con sông dài 521 km chạy dọc phía bắc thường được những kẻ đào tẩu dùng để chạy chốn sang Trung Quốc.

Một nguồn tin giấu tên cho biết vụ việc liên quan đến quân đội Triều Tiên xảy ra vào ngày 28/12.

Video tham khảo :Số phận những cô gái Việt hành nghề mại dâm ở Malaysia:

Dong-A Ilbo, một tờ báo Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã tổ chức lại quân đội biên giới của mình sau khi vụ việc xảy ra.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ không thể xác nhận những thông tin trên.

Kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của cha ông vào năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tăng cường an ninh biên giới để ngăn người đảo tẩu, những người đã bỏ trốn và các nhà hoạt động cho biết.

Bảo Linh (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news