Tin mới

Lô cốt bỏ hoang 73 năm, sau khi được cải tạo nhiều người mong ước được ở đó

Thứ tư, 09/08/2017, 10:13 (GMT+7)

Một người phụ nữ người Anh đã mua lại một chiếc hầm được xây dựng như nơi trú ẩn bom đạn sau nhiều năm bỏ hoang. Tuy nhiên, chiếc hầm đã được cải tạo một cách đáng kinh ngạc khiến nhiều người mong ước được ở đó.

Một người phụ nữ người Anh đã mua lại một chiếc hầm được xây dựng như nơi trú ẩn bom đạn sau nhiều năm bỏ hoang. Tuy nhiên, chiếc hầm đã được cải tạo một cách đáng kinh ngạc khiến nhiều người mong ước được ở đó.

Những chiếc lô cốt loại này có chức năng chống đạn, vì khi đó nó là mục tiêu tấn công chủ yếu của quân đội Đức. Sau chiến tranh, chúng đều bị bỏ hoang, nhiều thập kỷ không có người ở.

 

Một phụ nữ tên Elizabeth Strutton nảy ra ý tưởng và muốn tạo nên sự khác biệt. Vì vậy cô quyết định mua lại căn hầm đã bỏ hoang 73 năm với giá rẻ.

Quyết định “thay đổi” của cô đã thực sự mang lại những điều may mắn. Tất cả những gì cô bỏ ra đều đã được đền đáp xứng đáng.

Nội thất của căn hầm được hoàn thiện, thậm chí có thể nói đó là một sự chuyển đổi đáng kinh ngạc.

Sự bố trí vật dụng vẫn không có gì thay đổi, mặc dù hệ thống thông gió, ống nước và thoát nước đã được hiện đại hóa hoàn toàn.

Cô sử dụng phương pháp truyền thống làm sáng các phòng của căn hầm. Đó là những ống đi xuyên qua trần nhà gắn tấm kính lấy ánh sáng mặt trời.

Ngôi nhà gỗ với ba phòng ngủ hiện đại, hai phòng tắm, nhà bếp rộng rãi và một phòng khách.

Ý tưởng sáng tạo của cô mang lại thành quả rất xứng đáng. Cô Elizabeth cảm thấy cô đang sống ở nơi tốt nhất trên thế giới này.

Vượt qua tất cả mọi trở ngại, cô Elizabeth đã biến chiếc hầm vô dụng thành nơi cư trú và một mái ấm gia đình lý tưởng

Ngôi nhà mơ ước của người phụ nữ này đã minh chứng cho sự thành công. Một ngôi nhà hiếm có!

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news