Tin mới

Lộ diện tỷ phú USD thứ hai tại Việt Nam?

Thứ hai, 24/11/2014, 14:31 (GMT+7)

Theo báo cáo “Billionaire Census 2014” của\nWealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ UBS,  Việt Nam có 2 tỷ phú USD nằm trong danh sách\nnhững người siêu giàu thế giới năm 2014 với khối tài sản khoảng 3 tỷ USD.

 

 

Theo báo cáo “Billionaire Census 2014” của Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ UBS,  Việt Nam có 2 tỷ phú USD nằm trong danh sách những người siêu giàu thế giới năm 2014 với khối tài sản khoảng 3 tỷ USD.

Mới đây, báo điện tử Diễn đàn đầu tư đã dẫn báo cáo“Billionaire Census 2014” của Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) vừa công bố về những người siêu giàu thế giới năm 2014. Theo đó, Việt Nam đã đóng góp 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỷ USD, trong đó có 2 tỷ phú USD.

Như vậy, so với năm 2013 thì số triệu phú USD của Việt Nam đã tăng thêm 15 người nhưng tài sản không tăng thêm. Tiêu chí của Wealth-X và UBS là thống kê những người có tài sản trên 30 triệu USD.

Báo cáo “Billionaire Census 2014” của Wealth-X và UBS cũng công bố Việt Nam có 2 tỷ phú USD với tài sản khoảng 3 tỷ USD. Mặc dù không tiết lộ danh tính, nhưng một trong hai người này được cho là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup. Ông cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

Dựa trên hoạt động kinh doanh cũng như Doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2014 cũng như diễn biến trên thị trường chứng khoán, những doanh nhân được cho là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thứ 2 này có thể kể đến những cái tên như: ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch tập đoàn Masan), bà Trần Thị Hường (Chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu) và ông Dương Công Minh (Chủ tịch tập đoàn Him Lam).

Ai sẽ là tỷ phú USD thứ 2 tại Việt Nam?

Còn trong báo cáo của thịnh vượng 2014 của Knight Frank, thuộc WB, giới siêu giàu ở Việt Nam (có tổng tài sản trên 30 triệu USD) sẽ nhanh chóng tăng từ mức 110 người (theo báo cáo năm 2013) lên gần 300 người, tức là tăng 166%. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia bùng nổ về số lượng triệu phú trong thập kỷ tới, dù với sự phát triển của ngành công nghệ, thế giới cũng sẽ nhanh chóng đón thêm vài chục ngàn người gia nhập danh sách siêu giàu.

Tuy nhiên so với các năm 2011 và 2012, số tỷ phú ở Việt Nam đã tăng đáng kể, cả về giá trị tài sản. Cụ thể năm 2011, Việt Nam có 115 triệu phú nắm giữ tài sản khoảng 13 tỷ USD, còn năm 2012 các con số này tăng lên 170 người và 19 tỷ USD.

Báo cáo năm nay của Wealth-X và UBS ghi nhận có 211.275 người siêu giàu, nắm giữ tài sản trị giá gần 30.000 tỷ USD tài sản. So với năm ngoái, số người giàu tăng 6% và giá trị tài sản tăng 7%.

Nước Mỹ vẫn dẫn đầu với gần 1/3 số người giàu trong danh sách, và chiếm 9.630 tỷ USD tài sản của những người được thống kê. Tại châu Á, Nhật Bản có 14.270 người siêu giàu với tài sản 2.335 tỷ USD còn Trung Quốc có 10.675 người sở hữu 1.515 tỷ USD tài sản.

Trong khi đó, thông tin từ báo điện tử Thông tấn xã cũng cho biết, trong gần 30.000 tỷ USD tài sản của nhóm những người siêu giàu thế giới thì có đến 1/3 là thuộc về các ông trùm ở Bắc Mỹ, hơn 1/4 là ở châu Âu và 23% là ở châu Á.

Riêng tại khu vực Châu Á, Nhật Bản có đến 14.270 người siêu giàu với tài sản 2.335 tỷ USD còn Trung Quốc có 10.675 người sở hữu 1.515 tỷ USD tài sản.

Nghiên cứu cũng cho biết 87% của giới siêu giàu là "cánh mày râu", có độ tuổi trung bình là 59 và khoảng 25% trong số đó hoạt động trong giới ngân hàng. Trong đó, 68% là tự thân làm giàu, 13% thuộc diện thừa kế tài sản và phần còn lại là kết hợp của cả hai nhóm trên.

Bên cạnh đó, độ tuổi trung bình của nhóm những người siêu giàu thế giới thì nữ giới là 57 tuổi. Gần 50% của cải kếch sù của phái đẹp đến từ tài sản thừa kế và chỉ có gần 30% là đi lên bằng chính sức mình.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news