Tin mới

Lợi dụng sơ hở, nam nhân viên trộm loạt iphone của bà chủ

Thứ bảy, 18/05/2019, 21:18 (GMT+7)

Tại phiên xét xử, bị cáo Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo tin tức từ Vnexpress, Người lao động, ngày 18/5, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Đình Hồng (21 tuổi, quê Quảng Trị) án 4 năm 6 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Hồng vốn là nhân viên đang làm việc tại một cửa hàng điện thoại nằm tại đường Phan Thanh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) do chị Trần Tiểu Oanh (SN 1981) làm chủ.

Thấy bà chủ hay sơ hở trong việc quản lý tài sản, Hồng lên kế hoạch trộm cắp.
Rạng sáng 31/12/2018, Hồng thuê xe máy, chuẩn bị găng tay rồi đến trước cửa hàng điện thoại. Hồng nhanh chóng trèo lên tầng 2, đột nhập bên trong và trộm tổng cộng 13 điện thoại iPhone5, 6, 6S, 7, XS Max; 19 màn hình iPhone và 140 triệu đồng tiền mặt ở tủ thu ngân.

Đối tượng Hồng trước vành móng ngựa. Ảnh: Người lao động

Trộm được tài sản, Hồng đem về phòng trọ đang thuê nằm tại đường Cù Chính Lan (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) để cất. Ban đầu, Hồng lấy 9,7 triệu đồng để tiêu xài và đem 10 triệu đồng cho một người bạn mượn. Riêng 4 điện thoại iPhone 6 và XS Max, Hồng đem đi bán lại để lấy tiền.

Khuya ngày 1/1, công an quận Thanh Khê kiểm tra phòng trọ của Hồng và đã thu giữ 120 triệu đồng cùng nhiều linh kiện điện thoại. Tại phiên xét xử, bị cáo Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news