Tin mới

Lời khai của kẻ sát hại 3 bà cháu rồi phi tang trong rẫy cà phê

Thứ bảy, 25/05/2019, 15:05 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bà Nhi khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên đã ra tay sát hại bà Vượng.

Theo tin tức từ Thanh Niên, sáng 25/5, cơ quan công an đã bắt nghi can Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, thôn 9, xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng) vì liên quan đến vụ án giết người, chôn xác phi tang chấn động vừa xảy ra tại xã Tân Thanh.

3 nạn nhân là: Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội là Đoàn Đức Tiến (4 tuổi), Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) cùng trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Tờ VTC thông tin, tại cơ quan điều tra, bà Nhi khai nhận do mâu thuẫn từ trước với bà Vượng nên ra tay sát hại bà Vượng. Ngoài ra, bà Nhi khai còn mâu thuẫn với con trai nạn nhân trong việc làm hồ sơ vay ngân hàng.

Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra vụ án mạng. Ảnh: VTC

Bảo Vệ Pháp luật đưa tin kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến và Đàm Thị Nguyên Thảo đi chơi và đưa đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin quả bơ.

Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với con bà Vượng là anh Đàm Văn Quyết (bố của 2 cháu bé), và có uất ức do bị bà Vượng và con dâu trước đó đổ cho lấy trộm điện thoại đi động nên bà Nhi không đồng ý cho bơ và chửi bà Vượng không biết dạy con.

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao chém bà Vượng, tiếp đó chém cháu Tiến và cháu Thảo tử vong.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà Nhi thừa nhận sự việc. Sau khi sát hại cả 3 bà cháu, bà Nhi đã đem thi thể ra vườn cà phê cách nhà chừng 5m rồi đào hố phi tang. Thực hiện xong hành vi, bà này vào nhà tắm rửa và bắt xe đi huyện Đức Trọng (cách hiện trường gây án khoảng 50km) thì bị công an bắt giữ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news