Tin mới

Lời khai của lái “xe điên” gây tai nạn liên hoàn tại đường Bà Triệu

Thứ tư, 12/11/2014, 08:38 (GMT+7)

Theo lời khai của tài xế điều khiển “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên đường Bà Triệu, thì người này đã uống rượu trước khi gây tai nạn.

 

 

Theo lời khai của tài xế điều khiển “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên đường Bà Triệu, thì người này đã uống rượu trước khi gây tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn chiều ngày 9/11 vừa qua trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,) bước đầu danh tính của tài xế gây họa đã được xác đinh.

Theo đó, lái xe điên được xác định là Đoàn Mạnh Hiển (sinh năm 1978.) Hiện Hiển trú tại khu tập thể Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Tài xế Đoàn Mạnh Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh TTXVN

 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiển khai nhận, trước khi gây tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu (Hà Nội) khiến một người tử vong, nhiều xe ô tô bị hư hỏng nặng anh ta có uống rượu.

 

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều 9/11 xe Hiển điều khiển xe ô tô mang BKS: 30T -7642 đi trên đường Bà Triệu (hướng Nguyễn Du – Trần Nhân Tông). Khi đến trước số nhà 85 Bà Triệu, Hà Nội đã bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 29F1 – 0837 do anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993), trú tại đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội điều khiển.

Cú đâm mạnh, khiến cho anh Hoàng Anh bị hất lên capo và rơi xuống đường. Không dừng lại, Hiển tiếp tục điều khiển xe va vào ô tô mang BKS: 31H -0442 do anh Nguyễn Danh Ngọc (SN 1985), trú tại Đoàn Thượng, Bảo Khê, TP Hưng Yên điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Ảnh otofun

Sau đó, “xe điên” này va tiếp vào xe ô tô mang BKS: 30A- 058.67 do anh Nguyễn Huy Long, (SN 1988), trú tại Khương Hạ, Khương Đình,Thanh Xuân điều khiển, trên xe chở chị Phạm Thanh Trà (SN 1990) và con gái Nguyễn Ngọc Linh (SN 2012). Cú đâm mạnh khiến chiếc xe của anh Long bị đẩy lên va tiếp vào xe 29A-908.70 do anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1976), trú tại tập thể Bộ Ngoại Thương, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội (đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bà Triệu, Trần Nhân Tông). Chiếc xe của anh Nam va tiếp vào xe BKS: 30A – 30710 do anh Đỗ Văn Tụng (SN 1983), trú tại Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ ở ngã tư.

Vụ tai nạn đã khiến anh Hoàng Anh tử vong, 2 người khác bị thương nhẹ. Hai xe ô tô của Hiển và anh Long cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mạnh Hiển để làm rõ hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Thuận – Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news