Tin mới

Lời khai của nghi phạm hành hung bác sỹ bệnh viện Thanh Nhàn

Thứ năm, 25/09/2014, 11:07 (GMT+7)

Đỗ Mạnh Tuấn bước đầu khai nhận, nguyên nhân đối tượng này hành hung bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn do thương xót cháu Nguyễn Gia Huy bị đau đớn, đồng thời quá bức xúc trước thái độ của y bác sĩ trong bệnh viện Thanh Nhàn. Được biết, Tuấn là bạn bè với bố cháu Huy, từng có một tiền sự và vừa đi cai nghiện về.

 

 

Đỗ Mạnh Tuấn bước đầu khai nhận, nguyên nhân đối tượng này hành hung bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn do thương xót cháu Nguyễn Gia Huy bị đau đớn, đồng thời quá bức xúc trước thái độ của y bác sĩ trong bệnh viện Thanh Nhàn. Được biết, Tuấn là bạn bè với bố cháu Huy, từng có một tiền sự và vừa đi cai nghiện về.


Sáng ngày 25/9, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Mạnh Tuấn (26 tuổi, ngụ tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuấn là nghi phạm chính trong vụ hành hung bác sĩ Phạm Thanh Tùng (SN 1986), bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngay tại Bệnh viện. Hậu quả bác sĩ Tùng bị vỡ xương mặt và hiện đang phải điều trị.

Theo Cơ quan Công an, tối 20/9, chị Đàm Thị Thu Thủy, SN 1988, ở ngõ Quỳnh (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa cháu Nguyễn Gia Huy, SN 2010, đi thăm mẹ Huy là Đàm Thị Thu Hà, SN 1990, ở ngách 36/9, chùa Láng, đang đẻ mổ tại bệnh viện.

Tuấn tại trụ sở công an 

Trong lúc chơi đùa, cháu Huy bị ngã từ trên cao đập đầu xuống đất gây sưng nề vùng trán. Thủy liền đưa Huy vào cấp cứu tại khoa Ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn, đồng thời gọi điện thoại cho Nguyễn Tiến Mạnh, SN 1978 là bố của Huy vào thăm Huy.

Lúc này bác sỹ Phạm Thanh Tùng, khám cho cháu bé và có giải thích, đề nghị gia đình Mạnh đưa cháu Huy sang Bệnh viện Ung Bướu để chụp cắt lớp vì tại Bệnh viện Ung Bướu có điều kiện kỹ thuật hơn Bệnh viện Thanh Nhàn. Đồng thời, bác sỹ Tùng cử 2 điều dưỡng đi cùng gia đình Tuấn đưa cháu bé đi khám.

Video: Tạm giữ nghi phạm hành hung bác sỹ BV Thanh Nhàn

 

 

Video theo ANTV

Lúc này có 3 thanh niên, trong đó có Đỗ Mạnh Tuấn tự xưng là người nhà của cháu Huy, đến phòng cấp cứu khoa Ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn và có lời lẽ xúc phạm bác sỹ Phạm Thanh Tùng. Tuấn còn đánh vào mặt bác sĩ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau đó, do có người xung quanh can ngăn nên những đối tượng này bỏ đi. Sự việc đã được báo cáo lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi và cho rằng do xót cháu ngã đau, đồng thời quá bức xúc trước thái độ của y bác sĩ trong bệnh viện Thanh Nhàn nên hành động thiếu kiềm chế.

Được biết, Tuấn là bạn bè với bố cháu Huy, từng có một tiền sự và vừa đi cai nghiện về.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news