Tin mới

Lời khai của ông bố xông vào lớp 'dạy dỗ' bé gái 2 tuổi sau khi con bị giành đồ chơi

Thứ hai, 05/10/2020, 08:17 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phụ huynh bạo hành trẻ mầm non trong lớp ở Lào Cai, ngày 4/10, Hoàng Văn Hùng đã ra trình diện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Lào Cai sau 2 lần triệu tập.

Tại cơ quan điều ttra, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip. Hùng khai vào khoảng 16h ngày 30/9, anh đến lớp D2 của trường và thấy con gái đang khóc, trên cổ tay có vết son màu đỏ nên Hùng tưởng đó là vết thương.

Sau khi nghe cô giáo kể lại việc con gái C.T. bị cắn, Hùng bức xúc, tiến tới chỗ bé gái B.A. (2 tuổi) và yêu cầu bé gái xin lỗi. Vì bé B.A. không nói nên Hùng dùng tay tát vào má trái và tiếp tục bắt cháu bé xin lỗi.

Công an lấy lời khai đối tượng Hùng. Ảnh: C.A

Quá sợ hãi, bé gái 2 tuổi bật khóc, thấy vậy, Hùng không dừng lại mà liên tiếp túm tóc, tát vào mặt, đánh vào chân và mông bé gái. Hùng chỉ dừng lại và ra về khi bé gái xin lỗi con của mình.

Sau sự việc, Hùng đi Hà Nội thăm người nhà, trên đường đi, Hùng hay tin đang bị tố cáo hành vi trên nên nhắn tin cho bố mẹ cháu bé xin lỗi và cố tình trốn tránh cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 1/10, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người đàn ông đánh một bé gái 2 tuổi tại lớp học thuộc Trường mầm non Trump Kids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để răn đe.

"Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé", ông Minh yêu cầu và lưu ý cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh.

Bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ là một trong những nhiệm vụ được ghi rõ trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT thành phố Lào Cai, vào lúc 16h16, ngày 30/9 năm 2020, trong giờ trả trẻ tại lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, 2 bé B.A và bé C.T 2 tuổi trong lúc đang chơi có tranh giành đồ chơi với nhau. Bé B.A. có cắn vào tay trái bé C.T. Khi bị cắn, bé Hoàng Cát Tiên khóc. Cô giáo chủ nhiệm đã lập tức vào ngăn 2 bé.

Đúng lúc đó, bố bé C.T. là anh Hoàng Văn Hùng đến đón con, khi thấy con khóc, bố có hỏi giáo viên phụ trách lớp nguyên do con khóc. Giáo viên giải thích là 2 bạn chơi đồ chơi và giằng nhau thì anh Hoàng Văn Hùng có nói những lời không hay với bé B.A., đồng thời, có những hành động không đúng như: đánh, giật tóc, phát vào đùi bé, sau đó bắt bé xin lỗi và ông Hùng đón con ra về.

Khi ông ngoại bé B.A. đến đón, giáo viên chủ nhiệm có trao đổi với ông và gọi điện trao đổi tình hình với mẹ bé B.A.

Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình với Ban giám hiệu và đến viện thăm bé B.A. Gia đình bé B.A. đã báo cáo vụ việc với Công an phường Cốc Lếu và Công an thành phố Lào Cai.

>>> Xem thêm: Vụ nhà hàng ở Điện Biên bị 'bom' 150 mâm cỗ cưới: Hé lộ loạt tin nhắn của 'bố cô dâu' và chú rể khất lần rồi mất hút

Đại diện gia đình anh Hùng là mẹ và em gái cũng đã tới thăm hỏi cháu B.A. tại Bệnh viện Đa khoa TP Lào Cai. Trong sáng 1/10, gia đình anh Hùng đã gọi điện nhưng anh Giang không nghe. Sau đó, anh Hùng có nhắn tin cho anh Giang để xin lỗi nhưng anh Giang không chấp nhận.

Qua nhà trường, anh Hùng cho biết rất thành tâm hối lỗi và muốn vợ chồng, gia đình cháu B.A. bỏ qua vì cùng là hoàn cảnh cha mẹ với nhau. Anh thừa nhận cách hành xử trong vụ việc là không chấp nhận được và nhận sai, đồng thời muốn được đền bù cho cháu bé.

- "Anh ơi em sai rồi. Em rất ân hận mong anh chị và gia đình thương em, tha cho em lần này. Em khổ lắm phải nuôi 2 con nhỏ. Em biết nhà anh chị rồi, em và gia đình sẽ xin lỗi và đền bù cho gia đình anh".

- "Em xin anh chị cùng là cha mẹ hiểu và thông cảm hoàn cảnh của em".

- "Em có làm sao các con em chỉ có nước chết thôi anh".

Sau vụ việc, anh Phạm Quang Giang, phụ huynh cháu bé bị đánh, cho biết: Việc một người lớn xông vào lớp học đánh trẻ mầm non là chuyện không thể chấp nhận được.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu P.B.A. đến bệnh viện để kiểm tra. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều.

Cũng theo anh Giang, đến thời điển này, người đánh cháu P.B.A. chưa đến gặp trực tiếp gia đình, mà mới chỉ xin lỗi qua điện thoại.

Anh Giang chia sẻ thêm, từ sáng 1/10, vị phụ huynh trên đã gọi điện và để lại tin nhắn xin lỗi nhưng gia đình anh không nhấp nhận. Bố của bé B.A cũng hi vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để không xảy ra những tình huống đáng tiếc như vậy.

“Không thể vì bảo vệ con mình mà đánh con người khác được, đặc biệt cháu bé mới có 2 tuổi nói còn chưa rõ, chưa nhận thức được mọi việc….

Lực lượng chức năng tiến hành trích xuất camera. Ảnh: Báo Giao Thông

>>> Xem thêm: Nhóm thanh niên úp đầu lân khổng lồ vào xe CSGT rồi bỏ chạy gây bức xúc

Không hiểu vì sao một người lớn mà lại có thể hành động như vậy được. Nếu như các bé chơi với nhau đã nhiều lần tranh giành, đánh chửi nhau trong lớp thì anh Hùng có thể bảo với vợ chồng tôi để tìm cách giải quyết.

Đây chỉ vì sự việc nhỏ của những đứa trẻ mới có 2 tuổi mà anh ấy lại lao vào đánh, chửi con tôi như vậy là không chấp nhận được…”, anh Giang bức xúc sau khi biết con mình bị đánh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news