Tin mới

Lợn bướu, loài lợn xấu và hiếm nhất hành tinh

Thứ tư, 20/04/2016, 09:03 (GMT+7)

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS One, các nhà khoa học tiến hành ước tính số lượng lợn bướu trên đảo Bawean, Indonesia, chỉ còn chưa đầy 250 con, khiến chúng lọt vào danh sách những động vật đang gặp nguy hiểm.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS One, các nhà khoa học tiến hành ước tính số lượng lợn bướu trên đảo Bawean, Indonesia, chỉ còn chưa đầy 250 con, khiến chúng lọt vào danh sách những động vật đang gặp nguy hiểm.

[mecloud]hFjM0u29xe[/mecloud]

Theo International Business Times, lợn bướu (Sus blouchi) sinh sống duy nhất trên hòn đảo Bawean rộng 192 km2 thuộc vùng biển Java, Indonesia. Đặc điểm nổi bật của con đực là ba cặp bướu lớn ở mỗi bên mặt và những nhúm lông lớn màu vàng nhạt mọc ra quanh đầu. Con cái khó phân biệt hơn nhưng có một dải lông màu vàng chạy dọc phần bụng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news