Tin mới

Long An: Nghi vấn cha ruột tạt nước sôi khiến bé trai 11 tuổi bị bỏng nặng

Thứ ba, 22/10/2019, 19:57 (GMT+7)

Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi bị bỏng nặng nghi cha ruột tạt nước sôi vào người.

Theo tin tức từ báo Giao thông, chiều 22/10, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh nghi vấn cha ruột tạt nước sôi, gây thương tích cho con trai.

Zing/Tri thức trực tuyến thông tin, khoảng 15h ngày 20/10, cháu Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi, ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa) chơi cùng em ruột. Do Lộc chọc ghẹo khiến em quấy khóc nên anh Nguyễn Duy Khanh (37 tuổi, cha Lộc) quát mắng rồi cầm ly nước sôi tạt thẳng vào con trai.

Công an xác minh nghi vấn cha ruột tạt nước sôi vào người con trai. Ảnh: Báo Giao thông

Em Lộc sau đó được người thân trong gia đình đưa vào Bệnh viện huyện Thạnh Hóa cấp cứu và điều trị cho đến nay.

Báo Long An thông tin thêm, sáng 22/10, Công an huyện Thạnh Hóa đã đến nhà em Lộc và làm việc với người cha.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news