Tin mới

Lột hết quần áo, trói người tình 2 ngày trong nhà nghỉ

Thứ bảy, 19/04/2014, 13:41 (GMT+7)

Do ăn chơi, cờ bạc nên Luận nợ 1 số tiền lớn, từ đó hắn nảy sinh ý định bắt cóc người yêu rồi tống tiền.

 

 

Do ăn chơi, cờ bạc nên Luận nợ 1 số tiền lớn, từ đó hắn nảy sinh ý định bắt cóc người yêu rồi tống tiền.


Chị Đ.T.T (21 tuổi, quê Bình Định) bị người yêu quen trên mạng là tên Trương Bá Luận (32 tuổi,quê Thanh Hóa, ngụ quận 10) dẫn đi chơi từ trưa ngày 15-5-2012, rồi đưa đến nhà nghỉ Minh Hạ (KP1, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân) giam giữ.

Bước đầu, Luận khai nhận do thua độ đá bóng qua mạng và bị đòi nợ ráo riết nên nảy sinh ý định bắt cóc T. để đòi tiền chuộc.

Trước đây, Luận vốn là một kỹ thuật viên tại một công ty chuyên về nhiệt lạnh, mức lương trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, do ăn chơi, thích cá độ, cờ bạc nên tất cả tài sản cũng "cắp nón ra đi". Sau đó, hắn đã bị đuổi việc và gia đình cũng đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang.

Lột hết quần áo, trói người tình 2 ngày trong nhà nghỉ

Nạn nhân được giải cứu trong tình trạng hoang mang tột độ.

Đến khi quen được cô gái nhà giàu tên T., số nợ của Luận đã lên tới 480 triệu đồng. Từ đó hắn nảy sinh ý định bắt cóc người yêu để tống tiền.

Khoảng 12h30’ ngày 15-5, Luận đến khu nhà trọ đón “người tình” đi nhà nghỉ. Sau bữa cơm trưa, kẻ bắt cóc đề nghị: “Em cởi hết quần áo ra mà ngủ cho thoải mái”. Khi cô gái vừa tự cởi hết đồ nằm xuống giường, Luận liền dùng dây chuẩn bị sẵn để trói cô gái lại và gọi điện cho bố nạn nhân để tống tiền.

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, C45B vào cuộc và xác định được nơi Luận đang giam giữ T.

Lột hết quần áo, trói người tình 2 ngày trong nhà nghỉ

Trương Bá Luận bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Qua hai ngày xác định phương hướng, công an đã đột nhập vào khách sạn H.M nơi Luận giam giữ con tin của mình. Lúc công an đột nhập vào, một cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chị T. bị lột hết quần áo, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt bằng keo dính, trên người với nhiều thương tích và tinh thần cực kỳ hoảng loạn.

Vào lúc 11h15 phút ngày 17-5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) phối hợp với phòng PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu an toàn cho nạn nhân T.

Tòa tuyên phạt bị cáo Luận 12 năm  tù.

Theo Soha/ Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lột quần áo