Tin mới

Lũ lớn do bão Lekima kéo sập tòa nhà trong chớp mắt ở Trung Quốc

Thứ ba, 13/08/2019, 14:12 (GMT+7)

Sau khi quét qua tỉnh Chiết Giang hôm 11/8, bão Lekima với sức mạnh khủng khiếp đã gây ra lũ lụt, lở đất khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng chục người chết.

Theo Tân Hoa Xã, bão Lekima đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc hồi cuối tuần trước với sức gió gần 190 km/h. Siêu bão gây ra lở đất ở phía Bắc TP Ôn Châu, nguyên nhân do mưa lớn khiến một con đập bị sập, làm nước sông dâng lên mức 10 m trong vòng 10 phút, nhấn chìm một ngôi làng. Khoảng 120 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Cột sóng cáo đến 10m khi bão Lekima quét qua.

Giới chức Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng đã tăng từ 18 lên 44 nạn nhân hôm 12/8, bao gồm 7 người ở tỉnh Chiết Giang và 5 người ở tỉnh Sơn Đông. Ngoài ra, 16 người vẫn mất tích và hơn 1 triệu người phải đi sơ tán.

Nhiều nhân lực và phương tiện đã được điều động tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news