Tin mới

Lũ lớn gây chia cắt tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Chủ nhật, 24/06/2018, 16:40 (GMT+7)

Mưa lớn gây ra lũ, sạt lở đất đá tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mưa lớn gây ra lũ, sạt lở đất đá tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo tin tức từ Vnexpress, mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai từ ngày 22 -24/6 khiến nhiều người mất tích. Mực nước sông Miện, sông Lô lên nhanh kèm lũ ống, lũ quét dẫn đến sạt lở đất ở nhiều tỉnh lộ. Các tuyến đường đến Lai Châu đều bị chia cắt.

Tờ Tuổi trẻ thông tin. Mưa lũ làm 1 người mất tích là bà Lò Thị Òng (60 tuổi) ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên và 6 người khác ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu bị thương do sạt lở đất.

Cây cầu treo tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị nước lũ phá hỏng. Hồ Noong Thăng nằm sát quốc lộ 32, thuộc xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ. Lũ lớn cũng khiến các tuyến đường ở huyện Mường Tè, Tam Đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

 

Hình ảnh mưa lũ lớn tại huyện Văn Bàn sáng 24/6. Ảnh: Dân Trí

Hai huyện Sa Pa và Văn Bàn của tỉnh Lào Cai cũng xuất hiện lũ từ đêm 23/6. Hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng.

Tại Hà Giang, nhiều tuyến đường của huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang... đã và đang có nguy cơ sụt lún, sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news