Tin mới

Lũ lụt ở Trung Quốc gây thiệt hại hơn 12 tỷ USD: Giang Tây kích hoạt 'sự bảo hiểm cuối cùng'

Thứ tư, 15/07/2020, 09:38 (GMT+7)

Tính đến 7h ngày 13/7, nạn lũ lụt tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 38.73 triệu người trên địa bàn 27 tỉnh, thành, 141 người thiệt mạng hoặc mất tích, 29.000 nhà cửa bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 86.16 tỷ nhân dân tệ (hơn 12.3 tỷ USD).

Ngày 14/7, trong cuộc họp báo phổ biến Chính sách của Quốc vụ viện Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ quản lý ứng phó khẩn cấp nước này, ông Trịnh Quốc Quang cho biết, tính đến 7h ngày 13/7 (giờ địa phương), nạn lũ lụt tại nước này thời gian qua đã ảnh hưởng đến 38.73 triệu người trên địa bàn 27 tỉnh, thành, 141 người thiệt mạng hoặc mất tích, 29.000 nhà cửa bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 86.16 tỷ nhân dân tệ (hơn 12.3 tỷ USD).

Một vị trí đê bị vỡ ở Xương Giang, đoạn qua địa bàn huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 11/7. Ảnh: Chinanews

Trong khi đập Tam Hiệp được kỳ vọng là sẽ thành công trong việc kiểm soát lũ năm nay thì tình hình lũ ở hồ Bà Dương – hạ lưu sông Dương Tử (Trường Giang) ngày càng tồi tệ. Mực nước ở hồ Bà Dương đã vượt quá mốc 22,52 mét từng được ghi nhận vào năm 1998, phá kỷ lục lịch sử.

Nước lũ dâng cao ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Hồ Bà Dương có diện tích 4.206 km vuông, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Nhiều tuần mưa lớn liên tục đã khiến mực nước dâng cao đáng lo ngại trên khắp các con sông và hồ ở Giang Tây. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng chỉ ra một loạt thiếu sót trong việc quản lý, củng cố đê điều ở Giang Tây, đặc biệt là huyện Bà Dương, nơi 14 con đê bị vỡ.

Gia đình Hoàng Tử Ích thẫn thờ nhìn dòng nước vô tình nhấn chìm tài sản. Ảnh: The Paper

433 con sông, chủ yếu phân bố ở lưu vực sông Dương Tử và hồ Taihu đều đã có mức nước vượt cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử kể từ tháng 6 là mức cao kỷ lục kê từ năm 1961.

Tỉnh Giang Tây nằm ở hạ lưu sông Trường Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn và lũ lụt trong những ngày gần đây. 98 huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 5 triệu người bị thiên tai ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh đã nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp từ Mức II lên Mức I.

Một ngôi làng ở thị trấn Sanjiao bị ngập lụt sau khi đê bị vỡ. Ảnh: Tân Hoa xã

Mực nước ở Xương Giang (sông trên địa bàn tỉnh Giang Tây) ngày 11/7 có thời điểm dâng cao đến 23.43m, vượt 0.25m so với kỷ lục ghi nhận trong lũ lụt lịch sử 1998. Khoảng 50m đê dọc con sông này, đoạn qua thị trấn Bà Dương, huyện Bà Dương, đã bị vỡ vào tối ngày 8/7.
Tỉnh Giang Tây ghi nhận 14 đoạn đê bao bị thiệt hại. Các vụ vỡ đê khiến 15 đơn vị hành chính bị nước lũ tấn công.

Phó trưởng kỹ sư thuộc Ủy ban thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trần Quế Á trước đó dự báo, mực nước ở cửa khẩu hồ Bà Dương vẫn tiếp tục dâng cao và dự kiến đỉnh lũ thứ hai sẽ tới đây vào khoảng ngày hôm nay, 15/7.

1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát phối hợp với chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm tuần tra, hộ đê và cảnh báo sớm tình trạng ở hồ Bà Dương. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Global Times đưa tin, tỉnh Giang Tây đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 589.000 người, đồng thời ước tính thiệt hại do mưa lũ từ ngày 6/7 vào khoảng 11.1 tỷ tệ (khoảng 1.6 tỷ USD).

Hiện nhà chức trách địa phương đang xúc tiến kích hoạt cơ chế phân tán nước lũ tại các khu trữ nước tạm thời, được xem là "sự bảo hiểm cuối cùng" trong hệ thống phòng chống lũ ở Trường Giang, nhằm tránh kịch bản mực nước hồ Bà Dương vượt qua mức kỷ lục năm 1998 là 22.59m. Tại huyện Đô Xương lân cận, hơn 3.400 người đã được sơ tán.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news