Tin mới

Lũ ống đổ như thác, cuốn phăng tất cả ở Hà Giang

Thứ năm, 20/07/2017, 22:26 (GMT+7)

Dòng nước cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống mặt đường Xín Mần (Hà Giang) như thủy điện xả lũ khiến khiến taluy sạt lở, giao thông ách tắc.

Dòng nước cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống mặt đường Xín Mần (Hà Giang) như thủy điện xả lũ khiến khiến taluy sạt lở, giao thông ách tắc.

Đêm 19/7, trận mưa lớn ở Xín Mần với lưu lượng lên đến 248 mm khiến nước lũ cuồn cuộn đổ xuống như thác. Đến 6h45 ngày 20/7 tại Km7 thuộc tỉnh lộ 177 qua Xín Mần, dòng nước lũ đục ngầu tuôn xối xả làm bung nắp cống, sạt một phần mặt đường khiến giao thông ách tắc.

Chia sẻ trên VnExpress anh Nguyễn Xuân Thế kể: "Đến hơn 10h, trận lũ mới kết thúc, đất bị cuốn phăng, còn trơ lại đá. Nhiều năm sống ở vùng cao, lần đầu tiên tôi thấy nước như lũ mạnh đến vậy".

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Xín Mần thông tin, mưa lớn, nước từ thượng nguồn dồn về suối gây nên lũ ống. Nước tràn qua mặt đường khiến taluy bị sạt.

Về nguyên nhân đợt mưa kéo dài tại các tỉnh miền Bắc tháng qua, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương là do tác động của rãnh thấp (dải hội tụ nhiệt đới) ngang qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao. Năm nay dải hội tụ gần như liên tục duy trì trục đi qua Bắc Bộ. Nó cũng là "cái nôi" khiến bão Talas (cơn bão số 2) gây mưa giông toàn Bắc và Bắc Trung Bộ.

Mưa lớn kéo dài hơn một tháng gây lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình... làm nhiều người chết và mất tích. Nông nghiệp và giao thông đều bị ảnh hưởng.

Cũng theo cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến hết tuần, dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông nam ẩm tiếp tục hoạt động mạnh, nên Bắc Bộ vẫn tiếp tục mưa.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng ngập úng ở đồng bằng, trong đó có Hà Nội và nguy cơ cao về hiện tượng lũ quét trên các sông suối nhỏ, trượt lở đất đá.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news