Tin mới

Pakistan cho phép chồng đánh vợ nếu từ chối ân ái

Thứ hai, 30/05/2016, 14:11 (GMT+7)

Hội đồng Hệ tư tưởng Hồi giáo Pakistan vừa thông qua một dự thảo luật về việc người chồng có quyền đánh vợ nếu không nghe lời hoặc từ chối "chuyện ấy" vì đây không phải lý do tôn giáo.

Hội đồng Hệ tư tưởng Hồi giáo Pakistan vừa thông qua một dự thảo luật về việc người chồng có quyền đánh vợ nếu không nghe lời hoặc từ chối "chuyện ấy" vì đây không phải lý do tôn giáo.

Hội đồng Hệ tư tưởng Hồi giáo Pakistan CII được thành lập năm 1962, là cơ quan hiến pháp có nhiệm vụ cố vấn cho quốc hội về tính tương hợp của luật pháp với luật Hồi giáo.

CII vừa công bố một dự thảo luật, trong đó tuyên bố họ đồng ý về việc người chồng "đánh nhẹ" khi cảm thấy cần phải trừng phạt cô vợ. Những việc đáng "bị đánh nhẹ" được liệt kê như vợ không nghe lời, không chịu ăn mặc theo ý chồng; từ chối chuyện "ân ái" hoặc không đi tắm sau khi làm "chuyện ấy"....

Dân Pakistan phản đối luật cho chồng đánh vợ vì từ chối "chuyện ấy"

Dự luật này cũng cho phép người đàn ông cấm vợ gặp đàn ông khác trừ người thân, hay xuất hiện trên các mẩu quảng cáo trên truyền hình, cấm y tá nữ điều trị cho bệnh nhân nam....

Ngay sau khi được công bố, dự thảo luật này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Pakistan nói riêng cũng như các tổ chức nhân quyền nói chung.

Theo cách gọi của các báo đài Pakistan cũng như các nhà hoạt đồng vì quyền phụ nữ, dự thảo luật này thật "lố lăng". Ủy ban Nhân quyền Pakistan gọi CII là hội đồng của những người cuồng tín và kêu gọi giản tán. Theo số liệu thống kê của Ủy ban này, khoảng 70% phụ nữ Pakistan hiện đang phải sống trong cảnh Bạo lực gia đình.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tôn giáo