Tin mới

Lưỡi dao bị bỏ quên trong lưng chiến sỹ công an suốt 11 năm

Thứ sáu, 20/04/2018, 19:31 (GMT+7)

Trong 1 lần làm nhiệm vụ, anh Nam bị tội phạm dùng dao đâm nhiều vết trên người. Tuy nhiên, suốt 11 năm qua anh không hề biết lưng mình còn có lưỡi dao đang kẹt trong đó.

Trong 1 lần làm nhiệm vụ, anh Nam bị tội phạm dùng dao đâm nhiều vết trên người. Tuy nhiên, suốt 11 năm qua anh không hề biết lưng mình còn có lưỡi dao đang kẹt trong đó.

Ngày 20/4, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công dị vật là dài 13cm trong lưng một nam bệnh nhân.

Trước đó, anh Nguyễn Bá Trường Nam (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP. Vinh, đang công tác tại Công an tỉnh Nghệ An) nhập viện với biểu hiện đau nhói nhiều ở vùng lưng.

Qua thăm khám và hình ảnh chụp phim Xquang, các bác sỹ phát hiện hình ảnh dị vật kim khí dài, mỏng nằm chéo vùng cột sống thắt lưng của anh Nam.

Lưỡi dao bị bỏ quên trong lưng chiến sỹ công an suốt 11 năm - Ảnh 1.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Nam.

Khai thác bệnh nhân, lúc này anh Nam mới nhớ lại chuyện 11 năm trước. Theo đó, năm 2007 khi đang công tác tại công an huyện Thanh Chương, trong một lần bắt tội phạm tại huyện, anh Nam cùng đồng nghiệp bị đâm trọng thương.

Thời điểm đó anh bị thương vùng đầu, bả vai, lưng và đùi có 3 vết đâm sâu gây chảy máu ồ ạt.

Thời điểm này anh Nam phải nhập viện huyện sơ cứu và chuyển về điều trị tiếp tại Bệnh xá công an tỉnh. Sau thời gian điều trị tích cực, anh Nam đã bình phục sức khỏe và giám định thương tật 30%.

Suốt 11 năm qua, anh Nam không hề biết đến sự tồn tại của lưỡi dao này trong cơ thể mình.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ xác định lưỡi dao này nằm đã lâu và có thể gây biến chứng cần phẫu thuật gắp dị vật ngay.

Lưỡi dao bị bỏ quên trong lưng chiến sỹ công an suốt 11 năm - Ảnh 3.
 
Lưỡi dao bị bỏ quên trong lưng chiến sỹ công an suốt 11 năm - Ảnh 4.

Hình ảnh lưỡi dao trong lưng bệnh nhân và lúc phẫu thuật lấy ra ngoài.

Thạc sỹ Hoàng Kim Tuấn - Phó khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống cho biết: "Lưỡi dao nằm vị trí nguy hiểm, sát động mạch chủ bụng, chỉ cần bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến nó di chuyển, gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến tính mạng nhanh chóng.

Ngoài ra, vết gỉ sét của dao có thể gây áp xe, viêm nhiễm sau này. Rất may là bệnh nhân đã được phát hiện và lấy dị vật thành công".

Anh Nam vẫn đang được các bác sỹ chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lưỡi dao công an