Tin mới

Lý do Hoa hậu Mỹ Linh đỗ Ngoại thương khi điểm chuẩn 22 thi được 21 điểm

Thứ tư, 31/08/2016, 15:55 (GMT+7)

BTC cuộc thi và Hoa hậu Mỹ Linh đã lên tiếng giải thích thắc mắc của dư luận về việc thi được 21 điểm vẫn đỗ Đại học Ngoại thương, trong khi đó điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh mà cô theo học là 22.

BTC cuộc thi và hoa hậu Mỹ Linh đã lên tiếng giải thích thắc mắc của dư luận về việc thi được 21 điểm vẫn đỗ Đại học Ngoại thương, trong khi đó điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh mà cô theo học là 22.

[mecloud]Jm8EVebPXb[/mecloud]

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bảng điểm thi Đại học của Mỹ Linh. Trong đó, cô đăng kí tham gia thi 2 khối A1 và D1. Theo đó, khối A1, Mỹ Linh đạt được 17.25 điểm với số điểm 3 môn: 5,5 - 4 - 7,75. Còn ở khối D1 người đẹp giành điểm số khá cao là 21 với cụ thể từng môn: 6,75 - 8,25 - 6.

Năm 2014, trường Đại học Ngoại thương phía bắc lấy điểm khối D1 thấp nhất là 22. Điều này khiến dư luận thắc mắc, tại sao Đỗ Mỹ Linh thi được 21 điểm vẫn đỗ Đại học Ngoại Thương.

Đỗ Mỹ Linh trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh internet

Trước thắc mắc của dư luận, trao đổi trên Trí thức trẻ, phía BTC và Hoa hậu Mỹ Linh xác nhận việc cô thi được 21 điểm là chính xác. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ Linh đã phúc khảo điểm văn từ 6 lên 6,75. Tổng điểm sau khi phúc khảo là 21,75 làm tròn thành 22. Đó là lý do Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vào được đại học.

Chia sẻ trên truyền thông, bản thân Mỹ Linh cũng cho biết, mình không phải là người có lực học xuất sắc, việc thi đỗ Đại học Ngoại Thương là sự may mắn lớn. 

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô sở hữu chiều cao 1m71, nặng 52kg cùng số ba vòng 87-61-94. Hiện Mỹ Linh đang là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news