Tin mới

Lý do khiến cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt?

Thứ bảy, 07/04/2018, 16:33 (GMT+7)

Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, ông Phan Văn Vĩnh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, ông Phan Văn Vĩnh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp dưới vỏ bọc game bài do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng, về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Liên quan đến việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo chính thức. Theo đó, quá trình điều tra vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

 

Ông Phan Văn Vĩnh khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Ảnh: Công an nhân dân

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, kết quả điều tra ban đầu xác định sai phạm của ông Vĩnh xảy ra khi ông đương chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. 

Theo báo Tiền Phong, việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ, sau khi cựu trung tướng bị triệu tập lên tỉnh này làm việc trong ngày 6/4. Ông Vĩnh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Phan Văn Vĩnh khi còn đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thành lập một công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ cao, và chính Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã điều hành công ty này, lợi dụng hoạt động để nhập khẩu thiết bị phục vụ đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Được biết, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ ông Vĩnh được hưởng lợi như thế nào từ đường dây đánh bạc này.

Trước đó, Vnexpress thông tin, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản trên hệ thống game trực tuyến. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và 4 ôtô chở vàng, tiền tang vật trong vụ đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50  

  • Hơn 9.500 tỷ đồng đổ vào đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50  
  • 'Cuộc bắt tay' của chủ mưu lập đường dây đánh bạc với cựu cục trưởng C50
  • Manh mối lần ra đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50
  • Cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt
  • Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt

    Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt  82
  • Băng cướp ngân hàng ở TP HCM bị bắt   181
  • Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc gây thiệt hại 3.500 tỷ đồng 38
  • Thanh niên cầm đầu vụ nổ súng giữa đường ở Đồng Nai bị bắt   70
  • Trung tướng Trần Đình Nhã: Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục
  •  
    Ý kiến bạn đọc ()
     

    Mất danh mất tiếng nát cơ đồ
    Đang từ hiện thực hóa hư vô
    Vì dân vì nước long thanh thản
    Tham tiền tham lợi dạ thẫn thờ.

    David Tèo - 4 giờ trước

    Anh Pham - 3 giờ trước

    nguyenthiphuongulsa96 - 3 giờ trước

    Xem tất cả 5 trả lời

    Người thì cửa nát nhà tan
    Người vì hám lợi phải mang nỗi sầu
    Làm ăn chân chính nhẹ đầu
    Làm ăn phi pháp dễ vào trại giam
    Bao người vì một chữ tham
    Vướng vào vòng xoáy vì tâm mịt mờ
    Tan tành sự nghiệp cơ đồ
    Bao năm gom củi một giờ tiêu tan.

    David Tèo - 3 giờ trước

    Nguyễn chí Tài - 4 giờ trước

    Hồ Lê - 4 giờ trước

    Thanh Long - 4 giờ trước

    CTH - 3 giờ trước

    Anh Anh - 4 giờ trước

    The ipho - 4 giờ trước

    Cựu tổng cục trưởng cảnh sát

    Ph Văn Vĩnh
    đánh bạc
    nghìn tỷ

    Bốn tiếng khám nhà cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

    Bốn tiếng khám nhà cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát  

    Lừa bán 5 ôtô thuê tự lái

    Lừa bán 5 ôtô thuê tự lái

    Bộ Công an chỉ đạo tinh lọc cán bộ ở tất cả các cấp

    Bộ Công an chỉ đạo tinh lọc cán bộ ở tất cả các cấp 32

    Hồ sơ phá án

    Chiếc giầy rách mác chỉ điểm kẻ giết người

    Chiếc giầy rách mác chỉ điểm kẻ giết người

    Từ dấu giày in trên hiện trường vụ án mạng, cảnh sát Trung Quốc dựng ra vóc dáng thủ phạm và lần theo hướng này để phá án.

    Tư vấn

    Cách nào đổi họ cho một đứa trẻ?

    Cách nào đổi họ cho một đứa trẻ?

    Người yêu của tôi có con riêng, tôi muốn sau khi kết hôn sẽ đổi họ của đứa trẻ sang họ mình. (Minh Hoàng).

    Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
    Từ khóa: Trung tướng Phan Văn Vĩnh Phan Sào Nam Nguyễn Văn DƯơng