Tin mới

Lý do ông Kim Jong-un không đi tàu bọc thép đến thẳng Hà Nội

Thứ ba, 26/02/2019, 11:47 (GMT+7)

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un dừng lại ở ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển bằng đường bộ đến Hà Nội dự thượng đỉnh.

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un dừng lại ở ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển bằng đường bộ đến Hà Nội dự thượng đỉnh.

Theo tin tức trên đài KBS, khoảng 8h sáng 26/2, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Sau khi xuống tàu, ông Kim Jong-un nhanh chóng di chuyển lên chiếc xe Mercedes S600 Pullman Guard để đi đường bộ về Hà Nội.

Lý giải lý do vì sao ông Kim Jong-un không dùng tàu bọc thép đi thẳng tới Hà Nội, báo An ninh thủ đô cho rằng, nền đường sắt yếu không đảm bảo tộc độ cao cho đoàn tàu bọc thép chính là nguyên nhân khiến đoàn tàu của chủ tịch Triều Tiên chỉ dừng lại ở Ga Đồng Đăng - Lạng Sơn, sau đó ông lên chiếc siêu xe bọc thép về Hà Nội.

Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Được biết, đoàn tàu bọc thép của ông kim đã vượt quãng đường khoảng 4.500 km để tới Việt Nam và phần lớn hành trình đều trên lãnh thổ Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un bước xuống tàu. Ảnh KBS

 

Đường sắt Gia Lâm (Hà Nội) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) là tuyến duy nhất ở Việt Nam có khổ lồng ba đường ray 1.000 mm và 1.435 mm, tương thích với khổ đường tàu 1.435 mm của Trung Quốc, Triều Tiên. Qua tìm hiểu của một số lãnh đạo Triều Tiên, tuyến đường sắt của Việt Nam hiện đảm bảo tốc độ chạu trung bình 59km/h, một số khu đoạn chỉ đạt dưới 50km/h do nên đường yếu, cầu yếu. Trong khi đó, vận tốc trung bình của tàu ông Kim là 60km/h. Nếu đi tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, tàu sẽ phải điều chỉnh tốc độ hạ tầng đường sắt theo dưới 50km/h. Như vậy, đoàn sẽ mất hơn 3h để di chuyển về Gia Lâm. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua thông báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Kim Jong-un chiều qua đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news