Tin mới

Lý giải nguyên nhân xác chết bị trói hai chân trôi trên sông Tiền

Thứ ba, 29/07/2014, 14:33 (GMT+7)

Vụ tử thi bị trói chặt 2 chân được tìm thấy trôi dạt bên bờ sông Tiền (Tiền Giang) thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo nhận định ban đầu là nạn nhân đã tự tử.

 

Vụ tử thi bị trói chặt 2 chân được tìm thấy trôi dạt bên bờ sông Tiền (Tiền Giang) thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo nhận định ban đầu là nạn nhân đã tự tử.


Như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 27/7, người dân khu bờ sông Tiền thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bàng hoàng phát hiện 1 tử thi bị trói chặt 2 chân dạt bên bờ sông.

Thi thể nạn nhân được nhận dạng là nam giới, mặc quần jean màu xanh, áo sơ mi trắng dài tay, ngón áp út tay trái bị mất 2 đốt. Hai chân tử thi bị trói bằng 1 sợi dây buộc vào 1 bao tải chứa đầy mút xốp, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể

Theo cơ quan điều tra, xác định được nạn nhân là anh Võ Tấn Minh (35 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho), nạn nhân tự tử do buồn chuyện gia đình.

Trước đó, ngày 25/7, anh Minh đi xe máy lên cầu Rạch Miễu tìm cách tự vẫn. Trước khi lao mình xuống sông Tiền, anh có nhắn tin thông báo với gia đình nếu Minh có chết thì lên cầu Rạch Miễu đem xe máy về.

Về phần thi thể anh Minh khi được phát hiện, có sợi dây buộc chân anh Minh vào bao mút xốp, công an điều tra cho biết, sợi dây là do những người dân chài phát hiện ra xác anh Minh trôi nổi trên sông, nên đã buộc chân anh Minh vào bao đựng mút xốp để xác anh Minh không bị chìm hay trôi đi nơi khác. Phần đốt ngón tay áp út bên tay trái của anh Minh bị mất là do bị mất từ trước và không liên quan gì đến cái chết của anh.

Theo khám nghiệm tử thi, anh Minh tử vong do bị ngạt nước, mọi nhận định ban đầu đều hướng nguyên nhân cái chết là do anh Minh tự tử.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news