Tin mới

"Ma men" xưng phóng viên, tông xe vào cổng UBND tỉnh bị phạt 17 triệu đồng

Thứ tư, 28/09/2016, 07:52 (GMT+7)

CSGT TP Thanh Hóa đã đề xuất xử phạt hành chính khung cao nhất 17 triệu đồng đối với ông Lê Văn Tuấn với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

CSGT TP Thanh Hóa đã làm hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính khung cao nhất 17 triệu đồng đối với ông Lê Văn Tuấn (SN 1971), ở xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ông Tuấn vênh mặt thách thức lực lượng chức năng tại cổng UBND tỉnh. Ảnh: VNN

Trên Tuổi trẻ, VietNamNet, dẫn nguồn từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, ngày 27/9, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Tuấn về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Tấm thẻ phóng viên ông Tuấn dùng để thách thức Công an TP Thanh Hóa. Ảnh: PLXH

Với lỗi nồng độ cồn 0,4mg/l khí thở khi lái ô tô, ông Lê Văn Tuấn bị Công an TP Thanh Hóa phạt 17 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h30, ngày 26/9 tại cổng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-092.86 lao thẳng vào hàng rào chắn cổng khi chưa xuất trình giấy tờ.

Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, ông Tuấn đã rút trong ví ra một thẻ phóng viên, để thách thức lực lượng Công an bảo vệ mục tiêu.

Tấm thẻ PV mà ông Tuấn sử dụng trên mặt sau thẻ ghi tên Tòa soạn báo Nhà quản lý (Tạp chí) kèm đó là tên Lê Văn Tuấn (SN 1971, bút danh Lê Tuấn), chức vụ là Trưởng phòng kinh doanh, được cấp ngày 1/1/2015 và ngày hết hạn 31/12/2018.

Người cấp thẻ trên là nhà báo Nguyễn Đức Tài, Tổng biên tập Tạp chí Nhà quản lý.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh và CSGT, CSĐT Công an TP Thanh Hóa, và các phóng viên báo đài đã có mặt tại hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, tại đây, ông Tuấn vẫn tỏ thái độ thách thức vênh váo, không chịu hợp tác và có dấu hiệu say xỉn.

Liên quan tới sự việc trên, Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an Thanh Hóa cho biết, hiện công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, gửi công văn yêu cầu Tạp chí Nhà quản lý (nơi cấp “thẻ phóng viên” cho ông Tuấn) làm rõ những nội dung liên quan vụ việc trên.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Tuấn không phải là phóng viên, mà hiện đang là giám đốc chi nhánh xây lắp số 1 thuộc Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trụ sở ở số 303, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Còn chiếc thẻ phóng viên mà ông Tuấn xuất trình khi làm việc với công an, Sở TT&TT Thanh Hóa bước đầu xác định đây là thẻ in, cấp trái quy định của Bộ TT&TT. Sở đang làm văn bản báo cáo Bộ TT&TT đề nghị làm rõ và xử lý.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news