Tin mới

Mách bạn cách trồng cỏ mèo từ hạt giống cho người nuôi mèo

Thứ năm, 03/11/2016, 16:00 (GMT+7)

Nếu tự tay trồng cỏ tươi cho mèo bạn sẽ được những chậu cỏ xinh xinh mà lại sạch sẽ, không thuốc trừ sâu, không ô nhiễm môi trường lại cải thiện triệt để hệ tiêu hóa và khử mùi hôi miệng cho mèo.

Nếu tự tay trồng cỏ tươi cho mèo thì bạn sẽ được những chậu cỏ xinh xinh mà lại sạch sẽ, không thuốc trừ sâu, không ô nhiễm môi trường lại cải thiện triệt để hệ tiêu hóa và khử mùi hôi miệng cho mèo.

Cách chú mèo rất thích cỏ mèo thơm đấy.

Tác dụng của cỏ mèo

1. Cải thiện chất xơ thực vật để kích thích tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng của dạ dày

2. Xử lý bệnh hairballs (búi lông cục trong ruột mèo)

3. Làm tăng khả năng kích thích sữa cho mèo mẹ đang mang thai và cho con bú

4. Giúp bé mèo giảmhôi miệng, phòng ngừa các bệnh như hôi miệng, răng nướu. Hơn nữa còn bổ sung rất nhiều Vitamin hữu ích cùng nguyên tố vi lượng có tác dụng làm giảm thể viêm nướu.

Trồng cỏ mèo khiến các chú mèo trở nên thư giãn hơn

Cách trồng cỏ mèo từ hạt

Nguyên vật liệu

1. Một khay nhỏ để gieo trồng

Bạn không nên chọn khay quá to để hạn chế các bé mèo tinh nghịch nhà bạn đào bới đất trồng ra xung quanh

2. Hạt giống lúa mạch

Hãy chọn hạt to chắc mẩy, vàng đồng đều.

3. Đất

Ưu tiên chọn đất hữu cơ màu mỡ được để cỏ hấp thụ đc nhiều chất dinh dưỡng.

4. Nước

Chỉ cần dùng nước sạch là đủ.

Tự tay trồng những chậu cỏ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều đấy

Bước 1: Ngâm hạt giống

- Đầu tiên bạn ngâm hạt lúa mạch vào nước, đợi 4 tiếng sau vớt bỏ những hạt nổi lên trên mặt nước, đó là hạt giống hỏng.

- Hạt giống tốt chìm xuống đáy, bạn hãy ngâm tiếp từ 24-48h tùy vào khí hậu từng mùa. Được ngậm đủ nước hạt lúa sẽ nở căng và nhú mầm, sau khi nhú mầm thì bạn vớt ra để gieo trồng.

Bước 2: Tiến hành gieo trồng

- Hạt lúa mạch đã nảy mầm thì bạn tiến hành gieo chúng vào khay đất đã chuẩn bị sẵn

- Gieo hạt giống cách mặt đất khoảng 1cm để khi cỏ không bị siêu vẹo gãy đổ.

Bước 3: Chăm sóc

- Hãy nhớ tưới cỏ bằng nước sạch ngày 2 lần sáng tối.

- Đặt cỏ lúa mạch ở nơi thoáng mát và có ánh sáng mặt trời.

 Bước 4: Thu hoạch.

- Để cỏ phát triển lên đến độ cao có thể thu hoạch được thì bạn cần chờ trong khoảng thời gian là 1 tuần.

- Bạn có thể để mèo ăn trực tiếp ở khay hoặc có thể cắt ra cho chúng nhấm nháp dần.

Những chú mèo sẽ rất biết ơn bạn đấy.

Chúc bạn thành công!

 Lê Thanh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news