Tin mới

Mải săn Pokemon, một phụ nữ bị giật iPhone 6 Plus ở Sài Gòn

Thứ ba, 09/08/2016, 16:33 (GMT+7)

Phát hiện nạn nhân đang mải chơi điện tử Pokemon Go, nam thanh niên đi từ phía sau bất ngờ lao đến giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ chạy.

Phát hiện nạn nhân đang mải chơi điện tử Pokemon Go, nam thanh niên đi từ phía sau bất ngờ lao đến giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ chạy. 

Theo tin tức trên báo Công an TP HCM, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 9/8, Công an phường Bến Thành, Q.1, TP HCM đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, quê Gia Lai, tạm trú Q.3) cho Công an Q.1 để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".[mecloud]lxL6fuPz0o[/mecloud]

Trước đó, vào khoảng 22h20 ngày 8/8, Hiếu đi bộ từ phòng trọ ở Q.3 sang Công viên Tao Đàn (P.Bến Thành, Q.1) để tập thể dục. Lúc này, Hiếu phát hiện chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (SN 1981, ngụ Q.10) đang đi bộ, và dán mắt vào điện thoại iPhone 6 Plus chơi game Pokemon Go.

Phát hiện nạn nhân mải chơi Pokemon Go, Hiếu đã ra tay cướp điện thoại. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Lợi dụng sơ hở của chị Trâm, Hiếu đi từ phía sau chạy tới giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus từ tay nạn nhân, rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng hô "cướp, cướp" của chị Trâm, anh Võ Thiện Thành- bảo vệ công viên Tao Đàn lập tức đuổi theo truy bắt Hiếu và giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thực nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Hiếu do thấy nạn nhân mải săn Pokemon không để ý đến xung quanh nên đã ra tay cướp điện thoại.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news