Tin mới

Mải xem bóng đá, lãnh đạo Bỉ từ chối đón Tổng thống Trump tại sân bay

Thứ tư, 11/07/2018, 15:07 (GMT+7)

Nhà vua Bỉ cùng với Thủ tướng và Bộ Ngoại giao nước này không thể đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Brussels vì bận đi xem trận bán kết giữa Bỉ và Pháp.

Nhà vua Bỉ cùng với Thủ tướng và Bộ Ngoại giao nước này không thể đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Brussels vì bận đi xem trận bán kết giữa Bỉ và Pháp.

Tờ Sputnik đưa tin cho hay Nhà vua Bỉ cùng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao nước này không thể đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Brussels vì bận đi xem trận bán kết giữa Bỉ và Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Thay vào đó, người đứng đầu dịch vụ Nghị định của Bộ Ngoại giao Bỉ Francoise Gusten, Đại sứ mới của Mỹ tại Bỉ, Ronald Gidwitz, Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison Kay Bailey Hutchinson, Đại diện thường trực của EU Gordon Sondland đã tới sân bay để đón Tổng thống Mỹ.

Ấn bản Le Soir cho biết máy bay của Tổng thống Mỹ không hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại Brussels, mà ở một sân bay quân sự gần đó.

Theo Sputnik, Thủ tướng Bỉ Charles Michel hôm 10/7 đã tới Wallonie, quê hương của thủ quân đội tuyển Bỉ Eden Hazard để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận bán kết World Cup với Pháp vào rạng sáng nay 11/7.

Trong khi đó, Vua Philip và Ngoại trưởng Didier Reynders đã đáp máy bay tới St. Petersburg, Nga.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn về tinh thần từ các quan chức Bỉ nhưng đội tuyển Bỉ đã không thể vượt qua được Pháp và buộc phải nhường  lại chiếc vé vào trận chung kết cho những chú Gà trống Gô-loa.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news