Tin mới

Malaysia: 1 người chết vì nắng nóng

Thứ bảy, 19/03/2016, 08:55 (GMT+7)

Nhà chức trách Malaysia vừa ghi nhận trường hợp một nam thanh niên tử vong vì nắng nóng và 13 trường hợp khác phải nhập viện do sốc nhiệt. Chính phủ sẽ ban bố tình trạng báo động vì nắng nóng nếu nhiệt độ tiếp tục duy trì mức 40 độ C trong 7 ngày

Nhà chức trách Malaysia vừa ghi nhận trường hợp một nam thanh niên tử vong vì nắng nóng và 13 trường hợp khác phải nhập viện do sốc nhiệt. Chính phủ sẽ ban bố tình trạng báo động vì nắng nóng nếu nhiệt độ tiếp tục duy trì mức 40 độ C trong 7 ngày

Đây là một trong những biện pháp mới nhất mà nội các Malaysia đưa ra để đối phó với đột nắng nóng kỉ lục.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các trường học nằm trong khu vực tâm của nắng nóng (nhiệt độ duy trì trên 37 độ C trong 3 ngày liên tiếp) sẽ bị yêu cầu đóng cửa.

Nắng nóng tại Malaysia khiến 1 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên tử vong được xác định là Azizan Ayob. Anh này thiệt mạng khi đang tham gia khóa đào tạo cảnh sát tại đây. Theo thông báo của bệnh viện, nguyên nhân tử vong là do tình trạng mất nước nghiêm trọng gây máu đông khiến oxy không đến được các cơ quan. 13 người còn lại nhập viện do say nắng và sốc nhiệt, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, uống nhiều nước, mặc đồ mỏng và ở nơi thoáng gió.

Sau trường hợp của Azizan, nhà chức trách cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát, quân đội, vận động viên hạn chế các bài tập thể chất cường độ cao trong thời tiết khắc nghiệt.

Đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra ở Malaysia là hậu quả của hiện tượng El Nino, vốn gây ra hạn hán ở nhiều quốc gia trong khu vực.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết