Tin mới

Malaysia bác tin dò được tín hiệu máy bay mất tích ở Malacca

Thứ tư, 12/03/2014, 11:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 12/3, chỉ huy không quân Malaysia khẳng định, ông chưa\nbao giờ công bố thông tin radar quân đội dò được tung tích máy bay mất\ntích ở eo biển Malacca.

 

(Tinmoi.vn) Ngày 12/3, chỉ huy không quân Malaysia khẳng định, ông chưa bao giờ công bố thông tin radar quân đội dò được tung tích máy bay mất tích ở eo biển Malacca.

Malaysia dò được tín hiệu máy bay mất tích ở Malacca chỉ là tin đồn

Malaysia bác tin dò được tín hiệu máy bay mất tích ở Malacca

Theo tin tức AFP ngày 12/3 tướng Rodzali Daud, Tư lệnh không quân Malaysia đã phủ nhận thông tin đưa ra trên báo chí rằng radar quân sự nước này đã dò được tín hiệu máy bay MH370 qua eo biển Malacca, tuy nhiên ông cũng không loại trừ khả năng chiếc máy bay đã chuyển hướng một cách bí ẩn trước khi mất liên lạc.

Ông nói “Không quân không loại trừ khả năng chiếc máy bay đã quay đầu bay ngược chiều trước khi biến mất trên màn hình radar. Vì lẽ đó mà khu vực tìm kiếm đã được mở rộng ra vùng biển lân cận ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia.”

Tuy nhiên ông cũng bác bỏ việc báo chí Malaysia dẫn lời ông ngày hôm qua rằng radar quân sự Malaysia đã dò thấy tín hiệu cuối cùng của chiếc máy bay này trên eo biển Malacca phía tây Malaysia.

Thông tin này đã khiến mọi người và các chuyên gia sửng sốt, bởi eo biển Malacca cách khu vực máy bay mất liên lạc với mặt đất hơn 400 km, và nhiều người không thể hiểu nổi tại sao MH370 lại chuyển hướng về phía tây xa đến như thế mà không hề báo cáo gì với kiểm soát không lưu.

Tướng Rodzali khẳng định ông “không hề đưa ra bất cứ tuyên bố nào như vậy”, và rằng tờ Berita Harian của Malaysia rõ ràng đã đưa “thông tin không chính xác và không đúng sự thật”.

Nhà chức trách Malaysia cho biết địa điểm cuối cùng mà máy bay liên lạc với mặt đất là ở vùng biển phía đông ngoài khơi Malaysia trên đường bay tới Bắc Kinh rạng sáng thứ Bảy tuần trước.

Xem cận cảnh cả thế giới cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với máy bay MH370:

 

Trước đó, tờ Berita Harian của Malaysia cũng dẫn lời Tư lệnh không quân nước này Rodzali Daud nói rằng chiếc máy bay được phát hiện lần cuối qua radar quân đội vào lúc 2h40 ngày 8/3 (giờ địa phương) tại địa địa gần đảo Pulau Perak ở phía bắc của eo Malacca. Máy bay bay ở độ cao 9.000 m, ông cho biết.

"Máy bay được tháp điều khiển phát hiện sóng radar lần cuối vào lúc 2h40 tại vị trí rất gần Pulau Perak ở eo Malacca", tờ báo dẫn lời Rodzali nói.

Hiện nhà chức trách Malaysia vẫn chưa công bố bất cứ chi tiết nào của dữ liệu radar quân sự và cũng hề có thông tin nào về kết quả điều tra nguyên nhân khiến chiếc máy bay MH370 biến mất.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news